MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân chung tay mang nhu yếu phẩm tới nhân dân miền Trung

Phương Quỳnh LDO | 01/11/2020 17:10

Nhiều công nhân đã cùng chung tay để mang những nhu yếu phẩm cần thiết đến giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung.

Tranh thủ có đồ từ thiện của người dân ở gần công ty gửi đến, nhóm công nhân khoảng 15 người của Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy (quận Thanh Xuân, Hà Nội) lại bố trí tiếp nhận và phân chia đồ vào từng túi hay thùng giấy thật cẩn thận.

Công nhân Công ty Lam Uy sắp xếp lại quần áo gửi tới bà con vùng lũ. Ảnh: Phương Quỳnh

Anh Nguyễn Văn Thuy – công nhân Công ty Lam Uy chia sẻ, sau nhiều lần quyên góp tiền, đồ cứu trợ, thực phẩm cho bà con vùng lũ, anh cũng như nhiều công nhân tham gia khác rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm.

Theo anh Thuy, đồ ăn cứu trợ khẩn cấp nên chia thành các món: Mì tôm, bánh gạo, lương khô, cơm cháy... đồ ăn khô sẵn. Khi người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, nên ủng hộ tiền, gạo, mắm, muối, dầu ăn, lạc...

Quần áo khi gom, nhóm công nhân của anh Thuy giặt sạch sẽ, phân loại vào từng túi nilong, ghi cân nặng giới tính để dễ phân biệt. Sau đó, đóng gói và cho vào túi nilông kín. Bởi giữa mênh mông biển nước, nếu đồ lộn xộn rất dễ bị ướt không sử dụng được. Ngoài ra, nhóm anh Thuy cũng chọn mua nước sạch loại bình 5 lít trở lên để tránh tình trạng xả nhiều rác thải.

“Công tác từ thiện rất vất vả và luôn có hai mặt khen - chê. Có người làm rất tốt bằng cả tấm lòng nhưng nhận lại là lời chê trách. Song chúng tôi tin sau mỗi lần tham gia quyên góp, chúng tôi sẽ có kinh nghiệm và tốt hơn trong lần sau” – anh Thuy bày tỏ.

Ngoài ra còn có thực phẩm gửi tới nhân dân miền Trung. Ảnh: Phương Quỳnh

Chị Đinh Thị Thêu – CN Cty Lam Uy cho hay, thay vì tiếp tục gom mì tôm, nhóm sẽ chuyển qua kêu gọi hỗ trợ về tiền, gạo, dầu ăn, kem đánh răng, xà phòng, sách giáo khoa, vở, bút để bà con ổn định lại cuộc sống và các cháu có đồ dùng trở lại trường lớp.

“Dù chúng tôi chỉ đóng góp chút công sức nhưng hi vọng mang đến cho đồng bào vùng lũ sự động viên, cảm thông sâu sắc” – chị Thêu nói.

Chị Đỗ Thị Hoa – công nhân Công ty TNHH SEI Việt Nam, Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, từ đầu tuần, chị đã được quản lý bộ phận thông báo về việc quyên góp ủng hộ giúp đỡ bà con vùng lũ miền Trung.

Chị và những công nhân khác đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Mỗi người đóng góp đều trên tình thần chung là tuỳ tâm, ai có nhiều ủng hộ nhiều, ai có ít thì ủng hộ ít. “Bộ phận tôi làm việc có 200 công nhân. Nghe thông báo quyên góp để giúp đỡ bà con bị lũ lụt ở miền Trung, ai cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Người thì vài chục nghìn đến trăm nghìn góp lại.

So với nhiều đơn vị, cá nhân khác, mức đóng góp của những công nhân như chúng tôi rất khiêm tốn. Tuy nhiên, đó là việc làm tôi nghĩ rất có ý nghĩa lúc này. Tất cả cùng hướng về người dân vùng lũ, “của ít, lòng nhiều”, mong sao có thể giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bản thân tôi, nếu điều kiện dư giả hơn, tôi sẽ ủng hộ nhiều hơn” – chị Hoa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn