MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân Đồng Nai mặc đồng phục “Tổ công nhân tự quản” đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 sáng 23.5. Ảnh: Nam Dương

Công nhân có ý thức trách nhiệm cao khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Nhóm phóng viên LDO | 24/05/2021 09:38
Ngày 23.5, tại nhiều địa phương, Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động sắp xếp ca làm, bố trí thời gian sản xuất kinh doanh hợp lý, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động là cử tri tham gia bầu cử, đảm bảo 100% công nhân lao động của các doanh nghiệp đi bầu cử mà không ảnh hưởng đến sản xuất…

Công nhân đi làm chủ nhật được tạo điều kiện để đi bầu cử

Đồng Nai là địa bàn có đông công nhân lao động, số lượng cử tri tạm trú rất lớn. Do đó, công đoàn Đồng Nai đã làm việc với các doanh nghiệp sắp xếp ca làm và bố trí thời gian sản xuất, kinh doanh hợp lý trong ngày chủ nhật 23.5, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động là cử tri tham gia bầu cử.

Ông Lê Đức Thụy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết, trên địa bàn huyện, công nhân chủ yếu làm việc ở 4 Khu công nghiệp: Bàu Xéo, Sông Mây, Giang Điền, Hố Nai và các cụm công nghiệp... Trong đó phần lớn lao động từ nhiều nơi khác đến đang thuê trọ, nên đã sớm đề nghị doanh nghiệp tạo điều kiện để ngày bầu cử, công nhân được nghỉ, không tăng ca, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thuận lợi.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hòa) cho biết, mặc dù Công ty vẫn có bộ phận đi làm vào ngày chủ nhật, nhưng để góp phần cho thành công của ngày bầu cử và đảm bảo quyền lợi của cử tri, từ rất sớm, công ty đã quyết định cho gần 17.000 công nhân nghỉ vào ngày 23.5 để đi bầu cử. Công ty cũng tích cực phối hợp với chi bộ, Công đoàn cơ sở tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau cho công nhân.

Ngày 23.5, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận ở điểm bầu cử tại Khu phố 6, Phường Long Bình, TP.Biên Hoà - nơi có gần 7.000 dân, trong đó có tới 50% là công nhân sinh sống chủ yếu trong các khu nhà trọ. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, công nhân đã tới tham gia bầu cử. Trước khi tiến hành bầu cử, các công tác như, sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang… đều được tiến hành nghiêm túc.

Chị Chu Thị Mến (18 tuổi) đi cùng mẹ là bà Võ Thị Phượng (54 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đang ở trọ tại Khu phố 6, P.Long Bình - là công nhân Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho biết: “Đây là lần đầu tiên cả hai mẹ con tôi đi bầu cử tại Đồng Nai. Chúng tôi mong muốn các đại biểu quan tâm đến đời sống công nhân lao động nhiều hơn nữa”.

Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu công nhân lao động. Trong đó, có 60% là lao động nhập cư. Riêng phường Long Bình được cho là phường đông công nhân nhất TP.Biên Hoà với hơn 100.000 công nhân đang sinh sống, tạm trú trên địa bàn, làm việc tại các Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Khu công nghiệp Long Bình, Khu công nghiệp Amata…

Tỉnh Bình Dương có trên 1,7 triệu cử tri, trong đó hơn 1 triệu là cử tri công nhân, người lao động. Ngày bầu cử diễn ra vào chủ nhật nên thuận lợi cho công nhân lao động sắp xếp công việc để đi bầu cử.

Có mặt tại điểm bầu cử, ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, ngay từ sáng sớm, đoàn viên, người lao động đã có mặt rất đông ở các điểm bầu cử. Điều này cho thấy anh chị em đoàn viên xác định đây là ngày hội của toàn dân. Để người lao động đi bỏ phiếu bầu cử đông đủ, trước đó, đơn vị đã ban hành công văn chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở, chỉ đạo Công đoàn trong doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện tối đa, thuận lợi cho người lao động tham gia bầu cử. Qua đó để người lao động nắm chắc danh sách đại biểu và quy trình khi đi bầu cử.

Qua báo cáo tổng hợp, có 103 doanh nghiệp với 16.174 lao động đi làm ngày chủ nhật 23.5. Việc này do đặc thù kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng với đối tác của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổ chức Công đoàn đã phối hợp với chủ doanh nghiệp bố trí cho công nhân làm theo ca, luân phiên thay ca. Nếu trường hợp khó khăn trong bố trí luân phiên các ca thì Công đoàn sẽ phối hợp với chủ doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ sớm để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác bầu cử.

Công nhân có ý thức trách nhiệm cao

Gần 7h ngày 23.5, tại Trường Nguyễn Văn Nở, KP 3, Phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TPHCM, đã có nhiều cử tri là người dân, CNLĐ đang ở trọ tại khu phố đã có mặt chờ mở cửa phòng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để vào bầu. Tất cả đều đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách nghiêm túc.

Trước khi vào khu vực bầu cử, các cử tri được nhân viên y tế đo thân nhiệt, được yêu cầu rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế. Sau đó các cử tri được các nhân viên phục vụ bầu cử hướng dẫn vào các phòng bầu cử theo các tổ dân phố, xếp hàng chờ đổi thẻ cử tri lấy phiếu bầu cử rồi mới vào các buồng để quyết định chọn lựa ứng cử viên.

Chị Hà Thị Vân Anh, 21 tuổi, CN tổ 7, Công ty Freetrend, Khu chế xuất Linh Trung, đang ở trọ ở KP 3, Phường Linh Xuân, vui vẻ cho biết, đây là lần đầu tiên được đi bầu cử, nên rất háo hức. Từ sớm, chị và nhiều CN cùng ở trọ rủ nhau mặc áo đồng phục màu vàng của “Tổ công nhân tự quản Khu phố 3” để đi bầu. Chị Vân Anh cho biết đã tìm hiểu về lý lịch, quá trình công tác của các ứng cử viên nên sẽ chọn lựa người xứng đáng để bầu. Tương tự, anh Lê Văn Việt, 24 tuổi, quê ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, CN Cty Dệt may Thái Dương, cũng đang ở trọ ở KP 3, Phường Linh Xuân, lần đầu tiên được đi bầu cử ở TPHCM, cũng rất vui. Anh Việt cho biết, ở khu nhà trọ, anh em CN cũng trao đổi, thảo luận về các ứng cử viên và có chọn lựa người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để bầu cử, chứ không “bầu đại”.

Chị Trịnh Thị Lệ Hằng - CN bộ phận kiểm tra chất lượng của Cty Fretrend, quê ở Bình Định, cũng đang ở trọ KP 3 - cho biết, đã “cân lên đặt xuống” trước khi quyết định chọn ai, gạch tên ai vì thấy ai cũng xứng đáng, gạch ai cũng thấy tiếc. Sau khi bầu cử xong, chị Hằng nhanh chóng ra phụ với các bác, các cô phụ nữ đang làm công tác hậu cần phục vụ bầu cử. Tương tự, anh Nguyễn Minh Hoàn - 42 tuổi, quê ở Vĩnh Long, CN Công ty Bột giặt Lix, đang tạm trú tại KP 4, Phường Linh Trung, đi bầu tại điểm bầu cử số 248, KP 4, Phường Linh Trung - cho biết, công tác phổ biến quy định bầu cử, tuyên truyền về bầu cử đã được thực hiện liên tục từ nhiều ngày qua. Vì thế, từ sớm, anh và nhiều CN ở trọ cùng khu phố đã rủ nhau đi bầu, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. “Tôi đã xem kỹ tiểu sử, lý lịch của từng ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM và đại biểu HĐND thành phố Thủ Đức để chọn lựa ứng cử viên xứng đáng nhất và bầu chứ không phải chỉ gạch tên mấy người cho xong nghĩa vụ. Vì những người được bầu sẽ đại diện ý chí, nguyện vọng của mình”, anh Hoàn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn