MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Trần Thị Lành, công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyễn Linh

Công nhân Đà Nẵng suy giảm khả năng lao động được công đoàn hỗ trợ kịp thời

Nguyễn Linh LDO | 19/06/2024 08:14

Tại Đà Nẵng, mỗi năm có hàng ngàn công nhân, người lao động từ khắp nơi đổ về để tạm trú, tìm kiếm việc làm. Vì vậy, trong quá trình di chuyển nhiều công nhân đã gặp tai nạn giao thông gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng lao động của mình.

Công nhân Đà Nẵng bị tai nạn, suy giảm hơn 20% khả năng lao động

Theo Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, có 27 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn đề nghị được hỗ trợ nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chị Nguyễn Thị Thúy, Công đoàn Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là một trong những công nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chị Thúy cho biết, thời điểm bị tai nạn là khi trên đường đi làm về khiến chị gãy xương, phải dùng đinh cố định sau phẫu thuật. Đồng thời suy giảm 20% khả năng lao động. Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở Quảng Nam cũng thuộc hộ gia đình khó khăn.

Anh Trần Ngọc Hoàng, công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh nhớ lại thời điểm ngày 29.12.2023 trên đường từ TP Đà Nẵng về quê ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), anh Hoàng đã va chạm với một xe ô tô khiến anh bất tỉnh tại chỗ. May mắn anh được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện gần nhất rồi sau đó được chuyển về TP Đà Nẵng để điều trị.

“Lúc đó mình không nhớ gì cả, ngay bây giờ mình cũng không thể nhớ được. Mình bất tỉnh hơn 10 ngày ở bệnh viện Đà Nẵng, chỉ có mẹ và em gái mình thay nhau chăm sóc”, anh Trần Ngọc Hoàng cho biết.

Với mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng, anh Trần Ngọc Hoàng chỉ có thể chi tiêu cho bản thân còn lại vài triệu đồng anh Hoàng gửi hết về cho mẹ để lo cho gia đình. Cuộc sống gia đình vất vả, sau khi bị tai nạn giao thông, đến nay cũng hơn 2 tháng, anh Hoàng đã đi làm lại nhưng hằng ngày vẫn phải chịu những cơn đau đầu bất chợt. Đôi lúc tay và chân anh Trần Ngọc Hoàng tê dại đi khiến sức khỏe không còn như trước.

Công đoàn Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ cho người lao động

Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024, Công đoàn Khu đã tổ chức 5 lớp tuyên truyền và 1 lớp tư vấn pháp luật cho hơn 500 đoàn viên, công nhân lao động tại 3 đơn vị; tổ chức 1 lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động cho gần 100 người là mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

700 phiếu khám, tư vấn sức khỏe miễn phí đã được phát cho đoàn viên, CNLĐ khu vực KCN Hòa Khánh, Khu Công nghệ cao. Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng trao tặng 700 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 350 triệu đồng; thăm, tặng quà 31 trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: “Trong Tháng công nhân, công đoàn cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các trường hợp đột xuất thì chúng tôi đã đề xuất lên LĐLĐ TP Đà Nẵng thăm hỏi, hỗ trợ. Trường hợp bị thương do tai nạn được hỗ trợ 1 triệu đồng, mất do tai nạn được hỗ trợ 3 triệu đồng”.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động thành phố, LĐLĐ quận Hải Châu, LĐLĐ quận Cẩm Lệ tổ chức Chợ Tết Công đoàn năm 2024 với 70 gian hàng bán những mặt hàng thiết yếu, giá cả ưu đãi từ 5% đến 30% phục vụ đoàn viên, công nhân lao động.

Trong chương trình, Công đoàn Khu đã tặng 10 nghìn phiếu mua hàng với tổng giá trị 1 tỉ đồng và trao 7 nghìn suất quà trị giá 3,5 tỉ đồng cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn