MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CNLĐ tỉnh Long An đặt ra nhiều vấn đế bức xúc cho lãnh đạo tỉnh.

Công nhân đối thoại với Chủ tịch tỉnh Long An

Kỳ Quan LDO | 14/12/2018 17:48

Ngày 13.12, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động (CNLĐ), cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động trong tỉnh.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý, cuộc đối thoại nhằm giúp lãnh đạo tỉnh hiểu tâm tư, nguyện vọng, việc làm, đời sống, thu nhập của CNLĐ; kiểm tra việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CNLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại địa phương và doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An - gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ.
Khoảng 250 CNLĐ đã đến dự đối thoại.

Mở đầu cuộc đối thoại, anh Võ Tiến Đức – CNLĐ tại CTy Huỳnh Long, huyện Đức Hòa – đã đặt câu hỏi: “Hàng năm Nhà nước đều có điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho CNLĐ. Nhưng lương chưa tăng thì giá tiêu dùng, sinh hoạt đã tăng trước. Lãnh đạo tỉnh làm gì để kiềm chế tăng giá mỗi khi CNLĐ được tăng lương?”.

Anh Võ Tiến Đức đặt câu hỏi đầu tiên.

Anh Nguyễn Ngọc Trung – CNLĐ Cty Bao bì Tiến Thành, huyện Đức Hòa – thì đặt câu hỏi cho Chủ tịch UBND tỉnh Long An: “UBND tỉnh Long An có những giải pháp hỗ trợ gì cho CNLĐ khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn, phá sản, nợ lương, nợ BHXH nhằm bảo vệ và ổn định cuộc sống cho CNLĐ?”.

Cũng liên quan đến vấn đề nợ BHXH, chị Nguyễn Thị Bảo Châu – CNLĐ ở huyện Bến Lức – đặt vấn đề: Hiện nay nhiều doanh nghiệp nợ BHXH, nợ lương công nhân, vì vậy khi CNLĐ nghỉ việc không chốt được sổ BHXH, không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. UBND tỉnh Long An có giải pháp gì để hạn chế tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH để CNLĐ an tâm làm việc?

Một CNLĐ nữ đặt câu hỏi cho Chủ tịch tỉnh Long An.

Trong khi đó, một CNLĐ ở huyện Bến Lức khá bức xúc vấn đề nhà ở, đã hỏi Chủ tịch UBND tỉnh Long An:

“Hiện nay hầu hết doanh nghiệp không có nhà lưu trú cho CNLĐ, chúng tôi phải thuê nhà trọ với giá cao, phần lớn không được sử dụng điện nước đúng giá qui định của Nhà nước. Xin Chủ tịch cho biết hướng tới tỉnh nhà sẽ có chủ trương gì trong việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp như chúng tôi?”.

Một CNLĐ ở huyện Thủ Thừa đặt câu hỏi: Các bệnh viện công chỉ khám bệnh theo giờ hành chánh, trong khi CNLĐ xin nghỉ làm để đi khám bệnh bị trừ lương rất nhiều. Vì vậy CNLĐ chỉ đi khám bệnh khi bệnh thật nặng, còn lại là tự mua thuốc uống chứ không đi khám. Thời gian tới, liệu ngành y tế có thể bố trí thời gian khám ngoài giờ hành chánh (kể cả ngày chủ nhật) ở những nơi tập trung đông CNLĐ?

Một CNLĐ ở huyện Đức Hòa bức xúc về chuyện học hành cho con CNLĐ xa nhà, đã đặt câu hỏi: Tỉnh sẽ giải quyết như thế nào về tình trạng quá tải ở các trường học có con CNLĐ nhập cư, nhằm bảo đảm cho các cháu được đi học đầy đủ và đúng tuổi?

Chủ tịch UBND tỉnh Long An trò chuyện với CNLĐ.

Có gần 30 vấn đề bức xúc được CNLĐ đặt ra cho Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Long An đã giải trình các vấn đề CNLĐ đặt ra. Kết luận cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – ông Trần Văn Cần – đánh giá: Những vấn đề CNLĐ đặt ra rất thiết thực, dù đã được các sở, ngành giải trình, nhưng cần được tiếp tục triển khai thực hiện nhằm giúp việc làm, đời sống của CNLĐ ngày càng tốt hơn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn