MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân trở về phòng trọ sau khi biết được thông tin công ty cho nghỉ làm tạm thời. Ảnh: M.Khôi

Công nhân được tạm nghỉ việc để phòng chống dịch

Minh Chi LDO | 07/05/2021 09:01
Sáng 6.5, nhiều công nhân đến công ty làm việc như thường lệ đã phải quay về khi công ty cho công nhân tạm nghỉ theo khuyến cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội.

Khuyến cáo khẩn cấp trong đêm

Ngay trong đêm 6.5 (0h30), Ban Quản lý các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội đã gửi khuyến cáo đến tất cả các công ty trong Khu Công nghiệp Thăng Long về việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo khuyến cáo này, các doanh nghiệp nên chủ động tự nguyện cho công nhân nghỉ tạm thời 24 tiếng (bắt đầu từ 6h ngày 6.5 đến 6h ngày 7.5) để đảm bảo cho công tác truy vết, điều tra, xét nghiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Đông Anh, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng của các doanh nghiệp liên quan đến các ca bệnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã ra thông báo khuyến cáo đến các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp nào không thực hiện hợp tác để xảy ra bùng phát dịch bệnh thì doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Sau khi nhận được khuyến cáo, một số doanh nghiệp đã thực hiện cho NLĐ nghỉ ngay trong buổi sáng ngày 6.5.

Công nhân ở nhà phòng dịch

Trao đổi với phóng viên, chị Ngọc Anh, công nhân Công ty Nissei cho biết, chị nhận được thông tin công ty cho công nhân nghỉ 1 ngày cho đến khi có thông báo tiếp. “Tôi làm giờ hành chính nên biết thông tin khi chưa đến công ty vào sáng nay; còn nhiều công nhân đến công ty rồi mới biết, sau khi dọn dẹp chỗ làm việc xong thì về nhà”- chị Ngọc Anh cho biết.

Chị Ngọc Anh có 2 con nhỏ. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch, hầu như chị chỉ đến cơ quan làm rồi về nhà, tránh tiếp xúc với người lạ. Ngay cả người trong khu trọ, chị cũng ít trò chuyện như trước đây. “Nghỉ cả 1 ngày hôm nay, tôi cũng sẽ chỉ ở trong phòng trọ để trông con, không đi đâu cả, chỉ khi nào cần thiết lắm thì mới ra ngoài”- chị Ngọc Anh cho hay.

Không như chị Ngọc Anh, do thông báo gấp, vào buổi sáng, nên nhiều công nhân chưa kịp nắm bắt được thông tin, phải đến công ty rồi trở về phòng trọ. Anh Sơn, công nhân Công ty FCC cho biết, đến cổng công ty, kiểm tra điện thoại, anh mới biết công ty đã thông báo nghỉ buổi sáng. Cùng với nhiều công nhân khác, anh đành đi xe về phòng trọ nghỉ ngơi. Ở một mình, thời gian này anh Sơn chủ yếu ở trong phòng trọ, ít đi lại hơn so với trước để phòng dịch.

Anh Phan Hồng Thái (quê ở Phú Thọ) - công nhân Công ty TNHH Denso Việt Nam cũng cho biết, công ty cũng ra thông báo nghỉ ngày 6.5 cho đến khi có thông báo tiếp. Anh Thái cho hay, cũng chỉ ở lại phòng trọ, không đi đâu để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) hiện có hơn 80 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 70.000 người lao động.

Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã có kịch bản ứng phó

Ngày 6.5, trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội - cho biết, Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc chỉ đạo không chỉ bằng văn bản mà còn thông qua Zalo nhóm Chủ tịch Công đoàn cơ sở; nhóm từng khu công nghiệp Quang Minh, khu công nghiệp Thăng Long, khu công nghiệp Yên Nghĩa… nhằm giải quyết kịp thời diễn biến tình hình. Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động thực hiện khảo sát, thống kê các trường hợp F trong công nhân lao động.

Ông Thắng cũng cho biết Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng kịch bản tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh đến quan hệ lao động trong các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội. Kịch bản đưa ra những tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết của từng tình huống. Trong thực tế, tuỳ vào mức độ diễn biến, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ kích hoạt giải pháp theo kịch bản.Linh Nguyên

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn