Ông Sơn cho hay, sau thông tin báo Lao Động phản ánh cùng với đơn thư gởi BHXH TP Đà Nẵng, phía BHXH đã liên hệ đề nghị ông Sơn lên làm việc và hướng dẫn các thủ tục để được công nhận chức danh nghề, công việc nặng nhọc để được nghỉ hưu sớm.
Về phía Công đoàn Đường sắt Việt Nam, đại diện đơn vị này cho biết đang đề nghị doanh nghiệp vào cuộc, hỗ trợ người lao động cùng làm các thủ tục.
“Những năm qua, công ty đã hỗ trợ người lao động để công nhận nghề nặng nhọc. Riêng với trường hợp ông Lê Hồng Sơn đến nay vị trí công việc chưa được BHXH công nhận.
Chúng tôi đang đề nghị doanh nghiệp phải làm việc để biết được vướng ở chỗ nào để Công đoàn Đường sắt cũng sẽ kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để người lao động được hưởng đúng quyền lợi. Bởi, công việc của họ đúng là nặng nhọc thật” - vị đại diện này cho hay.
Trước đó, báo Lao Động nhận được đơn thư của ông Lê Hồng Sơn nhờ hỗ trợ. Ông Sơn làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì không được chuyển đổi chức danh nghề nên không thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.