MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiếu xác nhận công việc nặng nhọc, công nhân đường sắt không được nghỉ hưu sớm. Ảnh: Nguyên Thi

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG LDO | 11/04/2023 18:57

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Đầu tháng 4, báo Lao Động nhận được đơn thư xin hỗ trợ đòi quyền lợi BHXH của ông Lê Hồng Sơn, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ông Sơn làm việc tại Công ty Cổ phần Công trình 875 từ năm 1991 với vị trí công việc công nhân kích kéo, đại tu đường sắt, sắt tán - là những công việc nặng nhọc.

“Tôi đã làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, đến nay sức khỏe không đủ đảm bảo để tiếp tục công việc. Mắt tôi bị mạt sắt bay vào phải liên tục đi gắp, bị viêm giác mạc. Khi còn làm ở nhà máy, tôi còn bị tai nạn lao động bị mất một đốt ngón tay” - ông Sơn trình bày.

 Ông Sơn gửi đơn nhờ báo Lao Động hỗ trợ đòi quyền lợi. Ảnh: Thùy Trang

Năm 2019, ông Sơn muốn xin nghỉ hưu sớm nên liên hệ BHXH thành phố để làm thủ tục nhưng nhận được câu trả lời là công việc kích kéo, sắt tán không được công nhận là công việc nặng nhọc theo quy định. 

Ông Sơn sau đó đã đề nghị công ty điều chỉnh chức danh nghề nghiệp nhưng doanh nghiệp chỉ điều chỉnh từ tháng 10.2018 (công việc sắt tán qua tán đinh rive và kích kéo chuyển qua kích kéo lắp dầm thép trên cao). Còn những năm trước đó thì vẫn giữ tên cũ. 

Năm 2020, BHXH TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời doanh nghiệp về các thủ tục, giấy tờ để công nhận chức danh, công việc nặng nhọc, độc hại. Cụ thể, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động như ông Sơn, công ty cần cung cấp hồ sơ liên quan chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại để BHXH làm căn cứ điều chỉnh. Vậy nhưng từ đó đến nay, phía công ty vẫn chưa chuyển đổi chức danh nghề cho ông Sơn. 

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, hàng năm, công đoàn ngành luôn đề nghị các đơn vị rà soát những chức danh không được công nhận công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại... để có đề xuất, kiến nghị bổ sung với các cơ quan. 

“Nếu BHXH thành phố Đà Nẵng đã nêu rõ những bước, thủ tục cần làm như vậy thì rất tốt rồi. Chúng tôi sẽ rà soát xem tại sao doanh nghiệp lại không hỗ trợ cung cấp các giấy tờ, làm thủ tục cho người lao động. Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ có ý kiến đề nghị BHXH tại địa phương tạo điều kiện cho người lao động tự cung cấp các giấy tờ chứng minh để được hưởng chế độ theo quy định” - đại diện Công đoàn Đường sắt cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn