MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thăm công nhân Hoàng Văn Sơn khi đang điều trị bệnh bụi phổi. Ảnh: Quang Đại

Công nhân Hoàng Văn Sơn ở Nghệ An tử vong do bụi phổi

QUANG ĐẠI LDO | 28/11/2023 17:33

Chiều 28.11, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, ông Hoàng Văn Sơn (47 tuổi) – công nhân Công ty TNHH Châu Tiến vừa tử vong vào sáng cùng ngày do biến chứng bệnh bụi phổi.

Công nhân Hoàng Văn Sơn tử vong sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh bụi phổi trong tình trạng suy kiệt.

Ông Hoàng Văn Sơn là công nhân Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất bụi đá, trong quá trình hoạt động có vi phạm nghiêm trọng về an toàn vệ sinh lao động. Đến nay đã có 6 công nhân từng làm việc tại đây tử vong, 3 công nhân từng làm việc tại doanh nghiệp này đang điều trị các chứng bệnh liên quan đến bụi phổi.

Để kéo dài sự sống cho anh Sơn, vợ anh là chị Nguyễn Thị Bình (46 tuổi) hằng ngày phải mua 2 bình oxy cỡ lớn (giá 100 nghìn/bình).

Liên quan đến bệnh bụi phổi xảy ra tại Công ty TNHH Châu Tiến, ngày 8.11, Sở Y tế Nghệ An phối hợp các bác sĩ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An trực tiếp thăm khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các công nhân của Công ty TNHH Châu Tiến. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng chưa thông báo kết quả.

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Châu Tiến (trụ sở có địa chỉ tại Lô A3-A4, Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chuyên sản xuất bột đá có nhiều vi phạm nghiêm trọng về công tác vệ sinh an toàn lao động, dẫn đến hàng loạt công nhân làm việc tại đây bị bệnh bụi phổi.

Đến nay, có 6 công nhân tử vong, 3 người đang điều trị tại bệnh viện. UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Châu Tiến 60 triệu đồng vì không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động; xử phạt 56 triệu đồng bởi không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 14 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn