MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân lao động Kiên Giang mong muốn tiền lương đảm bảo nhu cầu cơ bản

PHONG LINH LDO | 17/05/2023 17:24
Chiều 17.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang - đã thông báo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV với cử tri.

 Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động tại tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Phong Linh

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã trình bày với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang về mong muốn được cải thiện tiền lương đảm bảo nhu cầu cơ bản cuộc sống; quy định giá bán nhà ở xã hội nên phù hợp với khả năng thu nhập của người lao động; chính sách ưu đãi về nhà ở cho giáo viên; biện pháp để hỗ trợ ngăn chặn “tín dụng đen”... 

Cử tri kiến nghị có chính sách cải thiện tiền lương đảm bảo nhu cầu cơ bản cuộc sống của người lao động. Ảnh: Phong Linh
Công nhân tỉnh Kiên Giang kiến nghị với đoàn tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phong Linh

Một cử tri thông tin, Khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành) thu hút nhiều lao động trong và ngoài tỉnh, nhưng có khoảng 70% người lao động ở các huyện lân cận hoặc ngoài tỉnh hằng ngày phải đi về trên 20 km, nên nhiều người có nhu cầu thuê nhà ở để thuận lợi cho việc đi làm.

Tuy nhiên, các thiết chế phục vụ cho người lao động trong khu công nghiệp như nhà ở công nhân, nhà trẻ, nơi vui chơi giải trí, chợ... hầu như chưa có. Do đó, cử tri mong muốn các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trên, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. 

Ngoài ra, cử tri là công nhân tại Công ty TNHH Hwaseung (TP Rạch Giá) cũng băn khoăn về tình trạng các sạp hàng rong nhỏ lẻ tràn lan ven đường dẫn đến ách tắc, gây mất trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chất lượng thực phẩm phục vụ nhu cầu của người lao động chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chủng loại thực phẩm. 

Qua lắng nghe ý kiến của cử tri, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang - cho rằng, các ý kiến, đóng góp xác đáng, tập trung đi sâu vào thực tế khó khăn của công nhân viên chức, lao động.  

Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang - tiếp thu kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phong Linh

Đồng thời, bà Bé cũng giải thích, làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Bà Bé nhấn mạnh, số lượng công nhân, người lao động trên địa bàn rất lớn, đây chính là trụ cột bảo đảm sự phát triển và tăng trưởng của tỉnh. Tỉnh sẽ luôn rất quan tâm, tạo chính sách tối đa đối với công nhân lao động, cùng tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công đoàn viên, công nhân và người lao động trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng tặng quà cho công nhân lao động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phong Linh
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cũng trao tặng 100 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phong Linh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn