MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số công nhân dự định làm thời vụ kiếm thêm thu nhập trước khi về quê ăn Tết. Ảnh: Mỹ Ly

Công nhân lo lắng giá vé tàu xe tăng cao dịp Tết

MỸ LY LDO | 13/12/2023 07:38

Thu nhập bấp bênh, số tiền dành dụm ít ỏi sau 1 năm làm việc khiến nhiều công nhân xa quê lo lắng chi phí đi lại cũng như các khoản chi tiêu khác tăng cao vào dịp Tết.

Thấp thỏm vé xe lên giá

Anh Hồ Văn Đam (quê An Giang) - công nhân tại một công ty ở Bình Dương - chia sẻ: “Năm nay kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, làm ra đồng nào là hết đồng ấy, trong khi Tết đang gần kề. Gia đình tôi rất trông chờ vào thưởng Tết. Tiền vé xe, sắm sửa đồ đạc, biếu cha mẹ, ông bà… đều nhờ vào khoản đó” - anh Đam chia sẻ.

Càng trông chờ thưởng Tết bao nhiêu, anh Đam càng lo lắng chi phí đi lại tăng cao bấy nhiêu.

“Một lượt vé xe về quê ngày thường của vợ chồng và 2 con gần 800.000 đồng. Nếu cận Tết mới về thì giá sẽ tăng vài chục, có khi cả trăm nghìn đồng. Chưa kể, sau Tết, trở lại công ty làm việc, gia đình lại mất chi phí xe lượt đi lên Bình Dương” - anh Đam nói.

Cũng theo anh Đam, năm vừa rồi, chỉ tính tiền xe của cả nhà đã hết gần 1 triệu đồng, chi phí ăn uống tại các trạm dừng cũng đắt đỏ. Năm nay, anh đã bàn với vợ sẽ chuẩn bị đồ ăn đi đường. Quãng đường từ bến xe về nhà, anh Đam cũng dự định nhờ người thân đón để tiết kiệm chi phí.

Anh Đam cũng cân nhắc về chi phí mua đồ Tết, quà biếu, thực phẩm, tiền lì xì... Theo nam công nhân, dù kinh tế khó khăn thì anh vẫn muốn cố gắng có một cái Tết đủ đầy, các con vẫn có quần áo mới, nhà cửa cũng được sắm sửa những thứ cần thiết.

“Dù cha mẹ tôi chỉ cần Tết con cháu trong nhà sum họp là đã vui nhưng cả năm mới về thăm, tôi cũng muốn có quà biếu cha mẹ, lì xì cho các cháu. Chưa kể, ngày Tết cái gì cũng phải mua, từ thực phẩm sử dụng trong mấy ngày Tết đến trái cây, hoa,... nên cố chi tiêu tiết kiệm, dành trọn tiền thưởng để lo cho Tết” - anh Đam nói.

Không định về quê sớm

Cũng bị ảnh hưởng bởi một năm kinh tế khó khăn, chị Nguyễn Thị Tâm (quê Cần Thơ) - công nhân tại một công ty sản xuất dây dẫn điện ôtô ở Bình Dương - cho biết, thu nhập hiện tại của chị khoảng 5 triệu đồng/tháng, trừ chi phí ăn ở, còn lại chị gửi về quê để cha mẹ lo cho các em.

Cũng như nhiều công nhân khác, chị Tâm đang rất mong chờ khoản tiền thưởng từ công ty. Tiền thưởng càng sớm chị có thể gửi về trước cho cha mẹ và các em mua sắm những thứ cần thiết. Bởi với chị Tâm, ngoài tiền vé xe thì Tết còn rất nhiều khoản phải lo khác.

Đặc biệt, nữ công nhân này đang dự định sẽ về quê muộn, tranh thủ tìm việc thời vụ để kiếm thêm một khoản. Theo chị, cận Tết, rất nhiều công việc thời vụ nở rộ với thu nhập hấp dẫn, có khi gấp 2, gấp 3 lần.

“Tôi dự định năm nay sau khi công ty cho nghỉ Tết sẽ tìm một việc thời vụ, làm đến 29 Tết mới về để có thêm tiền mua quà, quần áo mới cho cha mẹ và các em, nhất là khi Tết đến, giá cả hàng hóa đều leo thang” - chị Tâm nói.

Không chỉ quẩn quanh trong nỗi lo toan bộn bề về các khoản chi tiêu những ngày đầu năm, chị Tâm còn đang tính toán đến những chi phí sinh hoạt sau khi trở lại thành phố như tiền nhà trọ, tiền đi lại…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn