MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe máy là phương tiện đi lại chủ yếu của công nhân. Trong ảnh: Công nhân lao động Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) trở về nhà sau giờ làm việc (ảnh minh họa). Ảnh: Trần Kiều - Bảo Hân

Công nhân mua bảo hiểm xe máy: Người chấp hành nghiêm chỉnh, người… quên

Trần Kiều – Bảo Hân LDO | 18/05/2020 07:41

Theo khảo sát của phóng viên, ngay cả khi chưa có quy định mới về tổng kiểm soát tất cả các loại giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký xe, bằng lái xe, bảo hiểm xe,… nhiều công nhân (CN) trong các Khu công nghiệp đều nghiêm túc mua bảo hiểm xe máy. Tuy vậy, vẫn có những người vì các lý do khác nhau mà chưa thực hiện.

Nhiều công nhân đã chấp hành nghiêm chỉnh

Chị Nguyễn Thị Hải Yến - CN Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nôi) cho biết, chị vẫn đều đặn mua bảo hiểm xe máy bắt buộc ở cây xăng với giá 76.000 đồng/bảo hiểm/năm. Theo đó, việc mua loại hình bảo hiểm này được chị Yến duy trì đều đặn với lý do vì đây là quy định của pháp luật. Ngoài ra, chị Yến không quan tâm và cũng không tìm hiểu về tác dụng của bảo hiểm xe máy bắt buộc như thế nào. Cũng theo chị Yến, đa số người dân mua bảo hiểm xe máy bắt buộc chỉ để phòng khi đi đường, nếu có bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì không bị phạt vì lỗi không đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Cùng thực hiện nghiêm túc như chị Yến, anh Đinh Văn Lới - công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long cho hay: “Vì thường xuyên về quê bằng xe máy nên bảo hiểm xe máy bắt buộc luôn được tôi trang bị đầy đủ. Tiền phạt nếu không có bảo hiểm từ 100.000 - 200.000 đồng, trong khi mua bảo hiểm chỉ khoảng 70.000 đồng mà sử dụng được một năm nên tốt nhất là cứ mua đủ, tránh bị phạt những lỗi không đáng. Tôi chỉ biết có hai loại bảo hiểm là bắt buộc và tự nguyện. Còn các chế độ hưởng lợi từ bảo hiểm xe như thế nào thì tôi cũng không rõ”. 

Chị Trần Lê Xuân - CN KCN Thăng Long - cho hay, cứ đến khi cách hết hạn bảo hiểm xe máy 1-2 tháng, chị lại mua trước cho đỡ quên. “Nhiều CN mà tôi biết đều mua bảo hiểm xe máy đầy đủ như tôi, bởi vì mua thì giá rẻ, chỉ 85.000 đồng/năm; trong khi nếu không mua, chẳng may bị công an bắt thì tiền phạt nhiều hơn, lên tới vài trăm nghìn đồng. Cẩn thận vẫn hơn, không lại mất thêm tiền. Thu nhập của CN vốn đã khó khăn, nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy” - chị Xuân cho hay.

Chỉ đi đoạn ngắn nên ngại mua…

Trong khi nhiều CN mua đầy đủ bảo hiểm xe máy, thì vẫn có không ít CN đã lâu không mua. Chị Ma Thị Nhớ (CN KCN VSIP, Bắc Ninh) cho hay, bảo hiểm xe máy của chị đã hết hạn từ tháng 9.2019, nhưng cho đến thời điểm này, chị chưa mua mới. “Công việc bận mải quá, hơn nữa tôi lại hay quên nên chưa đi mua được. Ngoài ra, tôi ít đi xa, chỉ đi làm từ nhà trọ đến công ty và ngược lại với quãng đường chỉ 3km, ít bị công an bắt nên không thấy bức thiết lắm” - chị Nhớ cho hay.

Chị Nhớ nói, mấy hôm nay, qua báo chí, chị biết đến thông tin về tổng kiểm soát tất cả các loại giấy tờ theo quy định, nên chị dự định hôm sau đi làm sẽ mua.

“Nhiều CN làm cùng cũng rất quan tâm đến thông tin này. Họ bảo là bây giờ đi lại phải đầy đủ giấy tờ để tránh bị phạt. Tôi cũng rất sợ bị phạt, vì mỗi lần phạt là mất khá nhiều tiền, trong khi thu nhập của CN chúng tôi khá thấp. Tôi sẽ mua bảo hiểm xe máy ở đại lý, giá khoảng 80.000 đồng/năm chứ không mua qua các quảng cáo trên mạng. Giá bán bảo hiểm xe máy trên mạng dù rẻ hơn, chỉ khoảng 50.000 đồng/năm, nhưng tôi không an tâm, vì không biết có chuẩn không” - chị Nhớ cho hay.

Cũng cùng lý do là ít đi xa, chỉ đi từ nhà đến công ty và ngược lại nên chị Ngọc Anh (KCN Thăng Long, Hà Nội) không mua bảo hiểm xe máy từ 2-3 năm nay. Trước quy định mới về kiểm tra giấy tờ xe máy, chị cho hay sẽ sớm đi mua để an tâm hơn, không lo lắng mỗi khi ra đường. Tuy vậy, chị đang phân vân mua ở đại lý hay mua theo lời rao trên Facebook (rẻ hơn).

Cũng như một số CN mà phóng viên có dịp trao đổi, chị Ngọc Anh chưa hiểu rõ về tác dụng cụ thể của bảo hiểm xe máy, chỉ nghĩ đó đơn thuần là một giấy tờ mà nếu mình không có sẽ bị phạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn