MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân Cần Thơ tất bật sản xuất trước Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Mỹ Ly

Công nhân nôn nóng đi làm lại

VÂN HI LDO | 13/02/2024 12:31

Dù chưa kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024, tuy nhiên một số công nhân, người lao động đã rục rịch trở lại thành phố sớm vì e ngại kẹt xe, nhà xa cũng như nôn nóng được đi làm lại để có thu nhập.

Niềm vui đoàn viên

Tết Nguyên đán 2024, anh Nguyễn Thanh Hậu (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) được đoàn viên cùng gia đình sau 2 năm chật vật khó khăn không thể về quê. Được biết, anh Hậu làm công nhân một công ty chế biến gỗ tại tỉnh Bình Dương.

Anh Hậu cho biết: “Mấy năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thu nhập của tôi cũng ảnh hưởng. Việc làm bị cắt, không tiền đóng trọ, không tiền ăn uống, thời gian khó khăn nhất 2 anh em tôi phải bán chiếc xe máy lấy tiền xoay sở cuộc sống, cầm cự từng ngày. Gần năm qua tình hình ổn hơn, đi làm trở lại nên mới có tiền về quê”.

Trở về sau 2 năm để đón Tết với gia đình, người công nhân này không giấu nổi niềm hạnh phúc. “Lúc ở Bình Dương Tết đến nôn nao nhớ nhà lắm chứ, nhưng đường sá, tiền bạc thì không có. Giờ được về quê, tôi về quê từ 26 Tết thăm ông bà, họ hàng ăn bữa cơm đoàn viên tôi hạnh phúc không gì bằng”, anh Hậu nói.

Gác lại guồng quay công việc, nữ công nhân Nguyễn Thị Đến (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đón Tết ấm áp cùng gia đình. “Mấy năm trước tình hình khó khăn nên lương, thưởng cũng ít tiền ăn Tết hầu như không có. Suốt ngày đi làm ở công ty, tối muộn mới về nên hầu như thời gian gắn kết với gia đình rất ít. Bữa cơm gia đình cũng qua loa, Tết này nhờ lương, thưởng khả quan tôi tranh thủ đi chợ, sắm sửa đồ đạc để đón Tết dành thời gian cho gia đình nhiều hơn”, chị Đến nói.

Nôn nóng đi làm lại

Mặc dù chưa hết thời gian nghỉ Tết nhưng một số công nhân đã rục rịch chuẩn bị lên thành phố sớm vì đường xa, e ngại tình trạng kẹt xe, cũng như nôn nóng muốn quay lại làm việc có thêm thu nhập sau kì nghỉ dài.

Dù mùng 6 Tết Nguyên đán 2024 mới bắt đầu trở lại công việc, thế nhưng công nhân Nguyễn Thanh Hậu đã đi chuyến xe đêm trở lại Bình Dương trong tối mùng 2 Tết. “Sợ kẹt xe nên tôi đi sớm, từ nhà đến Bình Dương cũng 5-6 tiếng, nên tôi tranh thủ đi sớm để có thời gian nghỉ ngơi trước khi đi làm trở lại”, anh Hậu nói.

Nữ công nhân Nguyễn Thị Đến cho biết: “Công ty tôi sẽ bắt đầu đi làm lại vào mùng 6 Tết, dù nghỉ Tết nhưng tôi cũng nôn đi làm lại, nghỉ nhiều ngày chỉ tiêu xài mà không có thêm đồng ra đồng vào bản thân cũng thấy buồn. Giờ tôi đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để đi làm”.

Nghỉ Tết dài ngày, chị Đến nôn nóng đi làm trở lại để có thêm thu nhập. Ảnh: Bích Ngọc

“Tôi làm công nhân ở Cần Thơ, trước Tết hăng hái làm nhanh, nôn nóng sớm được về quê ăn Tết, giờ lại lật đật chuẩn bị đồ để đi làm. Về từ 27 Tết, thời gian cạnh gia đình cũng không nhiều, dù có chút không nỡ xa gia đình sớm nhưng công việc mà phải cố gắng năm sau mới có tiền lại về quê ăn Tết”, chị Nguyễn Bích Châu (huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn