MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nếu bỏ được sổ hộ khẩu trong các thủ tục hành chính sẽ giúp công nhân đỡ vất vả hơn. Trong ảnh: CN đang tìm việc làm tại KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh; Quế Chi

Công nhân sẽ đỡ "mệt" khi hàng loạt thủ tục hành chính “xóa tên” hộ khẩu

Quế Chi LDO | 07/11/2017 11:00
Trước thông tin hàng loạt thủ tục hành chính sẽ “xóa tên” hộ khẩu, nhiều công nhân ở KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) bày tỏ điều này sẽ giúp họ đỡ vất vả, khó khăn hơn, đỡ gặp phiền phức, nhiêu khê hơn khi phải “đụng” đến các thủ tục hành chính.

Anh Nguyễn Văn Vương (CN KCN Bắc Thăng Long, đang trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, mấy hôm nay anh đều theo dõi trên báo chí về thông tin Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết số 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư.

Anh Vương rất quan tâm vì có những thủ tục liên quan sát sườn đến một CN xa quê như anh đã được bỏ yêu cầu hộ khẩu, như: bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu”; hay quá trình đăng ký, cấp biển số xe cũng đã không cần “sổ hộ khẩu”.

“Nếu "xóa tên" hộ khẩu trong nhiều thủ tục hành chính" như vậy thì tốt quá. Những người xa quê như chúng tôi, mỗi lần muốn làm thủ tục gì cũng cần phải có hộ khẩu, rất mất thời gian và mệt mỏi”- anh Vương nói.

Anh Vương đã lập gia đình, nhưng anh vẫn chưa tách khẩu. Mỗi lần làm thủ tục gì cần sổ hộ khẩu, là anh lại phải gọi điện về cho ông bà để ông bà gửi lên bằng xe khách. Ông bà đã lớn tuổi, xe khách lại không chạy qua nhà, muốn đến chỗ gửi phải đi xe máy hàng km nên rất bất tiện.

“Do ông bà không đi xe máy được, nên mỗi lần như vậy lại phải gửi nhờ người khác, rất vất vả”- anh Vương cho biết.

Cũng như anh Vương, anh Lê Trọng Hoành (CN KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội) mặc dù phải làm ca đêm, ban ngày phải ngủ bù, nhưng anh vẫn thường xuyên lên mạng đọc những bài báo viết về thông tin mới này.

Anh Hoành cho rằng, đối với người dân, nhất là đối với những CN xa quê, cuộc sống vốn đã bộn bề khó khăn, lo toan, thì những thủ tục hành chính nào không thực sự cần thiết, có thể bỏ được thì nên bỏ để CN đỡ khổ, vất vả.

Từ thực tế của mình, anh Hoành cho biết, hầu như các thủ tục hành chính, bên cạnh chứng minh nhân dân thì đều cần hộ khẩu: Xin việc, thi bằng lái xe; đăng ký xe máy… Mỗi khi nộp, phải phô tô công chứng, rất nhiêu khê.

“Ví dụ mình xin mãi mới nghỉ việc được để đi công chứng thì đúng hôm đó phòng công chứng lại bận họp hoặc bận gì đó, lại phải chờ đợi, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày”- anh Hoành nói. Còn để ở quê gửi ra thì cũng rất vất vả, mất thời gian, tốn kém: Phải đi công chứng, rồi phải gửi chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách ra cho anh.

Anh Hoành cũng đã lập gia đình, tuy vậy, anh vẫn chưa tách khẩu. Anh mong muốn, đối với thủ tục hành chính, cần hướng tới đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là đối với những lao động xa quê như anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn