MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân thực hiện 3 tại chỗ: Mong sớm được về thăm con. Ảnh minh hoạ: AV

Công nhân thực hiện "3 tại chỗ" mong sớm được về thăm con

Minh Hương LDO | 04/08/2021 07:00
Ngoài nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương, công nhân thực hiện sản xuất "3 tại chỗ'' không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của bản thân trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Anh Đoàn Văn Tâm - công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - cho biết, anh cùng nhiều công nhân khác trong công ty đã thực hiện "3 tại chỗ" từ ngày 24.7 đến nay.

Ca làm việc của anh Tâm bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Sau ca làm đêm mệt mỏi, anh Tâm sẽ dành thời gian ngủ bù đến giờ ăn cơm trưa, rồi tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca làm tiếp theo. Mọi sinh hoạt, ăn uống của Tâm cũng như hàng trăm công nhân khác đều thực hiện trong công ty.

Công nhân thực hiện "3 tại chỗ" trong công ty. Họ được trang bị thêm màn chụp để ngủ.

Hành trang anh mang theo để thực hiện "3 tại chỗ" chỉ có chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân hằng ngày và chiếc quạt mini. Ở đây, hầu hết công nhân được trang bị thêm chiếc màn chụp để ngủ.

Theo anh Tâm, dù có bất tiện và khổ cực nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tình hình dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, không biết bao giờ anh mới có thể về quê thăm vợ con.

Anh Tâm quê ở ĐắkLắk, khi con của anh 6 tháng, anh bắt đầu xin vào làm việc trong công ty ở Đồng Nai. Đến nay, con anh đã được hơn 16 tháng. "Vậy là gần 1 năm rồi tôi chưa được về quê thăm con. Tôi không biết liệu dịch phức tạp thế này bao giờ mới được về thăm gia đình. Vợ tôi thấy cảnh làm việc trong công ty cũng rất đồng cảm, thường xuyên động viên tôi cố gắng. Vì bây giờ muốn về quê cũng không hề dễ dàng" - anh Tâm cho biết.

Tương tự, chị Hứa Thị Thu - công nhân khu công nghiệp ở Bình Dương - nhiều tháng nay không được gặp các con. Chị Thu quê ở ĐắkLắk chồng và 2 người con đều ở quê.

Chị Thu làm công nhân được hơn 5 năm, vì số nợ ngân hàng chưa trả hết nên chị mới phải xa chồng con đi làm công nhân. Còn chồng chị ở nhà làm nương rẫy, thi thoảng ai kêu gì làm đó.

Chị Thu cho hay, điều chị lo lắng là dịch diễn biến khó lường, thực hiện "3 tại chỗ" ở công ty cũng thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, nên mong muốn lớn nhất là được tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ để yên tâm làm việc và sớm được về thăm các con.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 19 tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 19.7.2021.

Bên cạnh đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch, truy vết F0 ra khỏi cộng đồng, nhiều địa phương đã có những biện pháp mạnh. Đó là thực hiện “3 tại chỗ” đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… và yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nếu không đáp ứng “3 tại chỗ” phải dừng hoạt động.

“3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ) và phải đảm bảo các yêu cầu về: Phương án giãn cách, chia ca kíp đảm bảo an toàn; Đảm bảo điều kiện về nơi lưu trú tập trung của người lao động (nếu thực hiện việc lưu trú tập trung) theo quy định; Đảm bảo chất lượng bữa ăn, sức khỏe người lao động.

Có hơn 3.100 doanh nghiệp ở Bình Dương đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”. Có khoảng 400.000 công nhân đăng ký vào nhà máy làm việc.

Tuy nhiên, sau gần nửa tháng thực hiện, có khoảng 150 doanh nghiệp xuất hiện trường hợp công nhân dương tính với SARS-CoV-2 khi tiến hành test nhanh.

Trước nguy cơ lây nhiễm chéo trong nhà máy, tỉnh Bình Dương đã yêu cầu doanh nghiệp nào dừng sản xuất "3 tại chỗ" phải tổ chức an toàn, trật tự, phải xét nghiệm sàng lọc lại. Công nhân nào ra ngoài nhà máy về nơi ở cần được xét nghiệm lại và phải báo nhà trọ và địa phương quản lý cách ly...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn