MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân Công ty sông Đáy mỏi mòn đợi lương trong 3 tháng nay. Ảnh: CNCC

Công nhân thuỷ nông Hà Nội sắp được nhận lương

Việt Lâm LDO | 03/08/2021 11:19

Thời gian qua, Báo Lao Động đã liên tục phản ánh việc công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) 3 tháng nay chưa nhận được lương, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, phải đi vay nợ để chi tiêu… Sáng 3.8, ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Công ty sông Đáy, cho hay, chiều 2.8, lãnh đạo Công ty đã lên ký hợp đồng đặt hàng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Đây là dấu hiệu cho thấy công nhân thuỷ nông Hà Nội sắp được nhận lương. Theo ông Doãn Văn Kính, ngoài Công ty sông Đáy, chiều 2.8, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Tích, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Nhuệ, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi Hà Nội cũng đã ký hợp đồng đặt hàng với Ban Quản lý và dịch vụ thuỷ lợi thuộc Sở NNPTNT Hà Nội…

“Việc ký được hợp đồng phần nào đã giải toả được những khó khăn, bức xúc mà các công ty và người lao động gặp phải từ đầu năm đến nay. Bởi, trong thời gian qua, lãnh đạo Công ty rất đau xót khi phải chứng kiến cảnh người lao động của mình đi làm mà không có lương, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Không lương, nhưng người lao động của chúng tôi phải dầm mình vớt bèo dưới các kênh thối - do các trại xả thẳng chất thải của lợn xuống kênh, vớt xác động vật chết, lặn ngụp vớt đủ loại rác thải dân sinh vô ý thức vứt xuống kênh mương, đêm hôm vận hành máy bơm để phục vụ tưới tiêu các vụ mùa của bà con nông dân” - ông Kính than.

Công nhân Công ty sông Đáy phải vớt bèo trong kênh nhiều chất thải từ các trại lợn thải ra. Ảnh: CNCC

“Để vận hành chiếc xe máy thì cũng cần phải có xăng. Con người cũng thế, để họ có sức lao động thì phải có thực phẩm, mà muốn có thực phẩm thì phải có tiền… Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, người lao động của các công ty thuỷ lợi liên tục bị nợ lương, chậm lương - mặc dù lương của họ rất thấp. Trong khi đó, điều này không phải do lỗi của chúng tôi mà là do sự lúng túng của các cơ quan chức năng. Theo tôi, việc chậm trễ ký hợp đồng đặt hàng đã đẩy hàng nghìn gia đình người lao động sống trong lo lắng, bức xúc, khó khăn” - lãnh đạo Công ty sông Đáy nêu ý kiến.

Trong thời gian qua, để người lao động có tiền mua thực phẩm, đổ xăng xe máy, tiếp tục lao động để đảm bảo việc tưới tiêu của người dân…, lãnh đạo các Công ty sông Đáy đã phải đi vay tiền ngân hàng để chi tạm ứng cho họ, gửi kiến nghị tới UBND TP.Hà Nội đề nghị sớm được ký hợp đồng đặt hàng và phản ánh tới cơ quan báo chí về những khó khăn vướng mắc họ gặp phải và nỗi khổ của người lao động…

Theo ông Kính, sau khi ký được hợp đồng, sáng 3.8, lãnh đạo đơn vị đã mang hồ sơ đến kho bạc để làm thủ tục lĩnh tiền. Đợt này, Công ty sông Đáy sẽ được tạm ứng khoảng 40 tỉ (trong tổng số khoảng 170 tỉ giá trị hợp đồng đặt hàng). Số tiền này, Công ty sẽ chi trả lương 3 tháng (từ tháng 5-7.2021) còn thiếu của người lao động, trả tiền nợ BHXH, tiền điện, tiền vay ngân hàng… là vừa đủ!

This browser does not support the video element.

Công nhân Công ty sông Đáy dọn bèo trên kênh nhiều chất thải từ các trại lợn xả ra. Video: CNCC

Khi phóng viên đặt câu hỏi: Trong thời gian tới, liệu tình trạng nợ lương của người lao động tại các công ty thuỷ lợi có tiếp tục diễn ra hay không?

Ông Kính chua chát nói: “Chúng tôi không bao giờ mong muốn người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên việc này còn phụ thuộc vào các cơ quan, ban, ngành của UBND TP.Hà Nội. Nếu họ nghĩ về những cực nhọc, gian khổ, khó khăn, nguy hiểm của người lao động ngành thuỷ nông chúng tôi thì may ra tình trạng trên mới thuyên giảm!”.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những diễn biến mới nhất của vụ việc “Vụ công nhân ngành thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn