MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Thu chú trọng đăng ký học kỹ năng sống cho con vào dịp hè. Ảnh: Mạnh Cường

Công nhân tìm cách đảm bảo an toàn cho con trong mùa hè

Mạnh Cường LDO | 15/07/2024 15:30

Vào mỗi dịp hè, công nhân đảm bảo an toàn cho con bằng cách nâng cao kỹ năng sống trước những nguy hiểm tiềm ẩn.

Chị Nguyễn Thị Thu (28 tuổi) - công nhân ở Nam Định - cho biết, giữa tháng 6.2024, chị đã đăng ký cho con lớn 6 tuổi đi học bơi. Lý do được chị Thu chia sẻ là giúp con vừa rèn luyện sức khỏe vừa đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy cơ đuối nước.

“Biết bơi là kỹ năng sống tối thiểu. Xung quanh nhà tôi có rất nhiều sông, mùa hè các cháu thường rủ nhau tắm rất đông. Con cũng đòi xuống tắm nên tôi khá lo. Dù đã mua áo phao và cho con tắm ở khu vực an toàn nhưng thực sự tôi không yên tâm chút nào” - chị Thu cho hay.

Do đó, dù trung tâm dạy bơi cách nhà 7km nhưng chị vẫn đăng ký. Sau hơn chục buổi, con đã biết bơi cơ bản, nữ công nhân mới an tâm để con tắm cùng bạn bè nhưng không quên yêu cầu phải mặc áo phao và nhờ ông bà trông giúp khi con xuống nước.

Dự định khi con thứ hai lên 5 tuổi, chị Thu cũng sẽ cho con đi học bơi để có thêm kỹ năng sống.

Bên cạnh kỹ năng sinh tồn dưới nước, chị Thu cũng đặc biệt coi trọng kỹ năng di chuyển hàng ngày của con. Theo nữ công nhân, điều này hoàn toàn thiết thực dù đường sá ở quê không đông đúc, tấp nập như ở thành thị.

Cơ thể trẻ con chưa phát triển hết, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể bị gãy chân, tay hoặc thương tật. Do vậy, mỗi sáng đi làm, chị Thu đều chở con đến nhà ông bà nội để nhờ trông hộ chứ không để con tự đi một mình. Nếu con muốn tự đạp xe, chị cũng sẽ đi theo sau coi chừng khi nào con đến nơi mới an tâm đi làm.

Ngoài ra, chị Thu còn thường xuyên nhắc con phải đi sát vào mép đường, nhìn trước, sau cẩn thận khi di chuyển. Buổi tối, chị luôn ưu tiên mở các chương trình hoạt hình về giao thông, kỹ năng sinh tồn để con xem, học hỏi.

Dịp hè năm nay, nữ công nhân Phạm Thị Thảo (32 tuổi, Nam Định) còn đăng ký cho con học thêm khóa học kỹ năng sinh tồn dưới nước. Việc này theo chị là rất cần thiết bởi biết bơi chưa hẳn đã thoát được đuối nước.

"Nếu con có ra sông, suối, ao hoặc biển gặp phải vùng nước sâu có xoáy rất nguy hiểm. Trẻ nhỏ lại rất dễ bị kích động bởi bạn bè, thích thể hiện nên kỹ năng sinh tồn dưới nước cũng rất quan trọng” - chị Thảo cho hay.

Vì thế, chị Thảo đã không ngần ngại bỏ ra 1 triệu đồng, đắt gấp đôi các khóa học bơi cơ bản khác, để giúp con trang bị đầy đủ các kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống cấp bách có khả năng xảy ra khi ở dưới nước.

Với chị Thảo, do con còn nhỏ nên chị không thể yên tâm khi để con tự chơi ở nhà. Hai vợ chồng đều đi làm, ông bà nội ngoại cũng bận nên ngay sau khi con học bơi xong, chị đã cho con đi học hè.

Theo nữ công nhân, đây là cách tốt nhất để con được an toàn trong mùa hè, không sợ đuối nước hay xảy ra tai nạn giao thông.

“Ở trên lớp, con được các cô trông nom, dạy những thông tin hữu ích. Con cũng được chơi cùng bạn bè, năng động hơn chứ không cảm thấy nhàm chán như ở nhà nên dù có đắt đỏ tôi vẫn đăng ký cho con học hè” - chị Thảo cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn