MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao quà cho người dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Nguyễn

Công nhân vừa “thoát” COVID-19 được nhận quà của Đại tướng Phan Văn Giang

Việt Lâm - Hải Nguyễn LDO | 20/01/2022 17:35

Hưng Yên - Chiều 20.1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã đến thăm, động viên, trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng dự và trao quà. 

Về phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên có ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh… 

Ông Trần Quốc Văn cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Hưng Yên tặng quà Tết cho các đối tượng với tổng số tiền trên 46 tỉ đồng. Trong đó, tặng quà cho 34.450 gia đình người có công với cách mạng, gia đình người có quân nhân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1, mỗi suất quà 900.000 đồng, với tổng số tiền 31 tỉ đồng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, tặng quà hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội hơn 32.000 người, với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng…

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã huy động hơn 130 tỉ đồng tiền mặt và gần 300 tỉ đồng giá trị hiện vật, các trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch như xe cứu thương, giường bệnh, máy thở, test kit, hoá chất; hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19; tỉnh đã trích 40 tỉ đồng tiền mặt để hỗ trợ công tác phòng chống dịch…

Phát biểu chúc Tết tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận những kết quả tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. 

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: Hải Nguyễn 

Đại tướng nhấn mạnh, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động và các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết đến, xuân về là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức…   

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Nguyễn 

“Tôi mong rằng sau những ngày Tết sum vầy cùng gia đình, anh chị em công nhân lao động lại trở lại làm việc đúng thời gian, gắn bó với doanh nghiệp, hăng say trong lao động sản xuất, không ngừng học tập, nâng cao trình độ cả về học vấn và tay nghề, nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, vì sự phát triển của địa phương, của doanh nghiệp, vì lợi ích của chính bản thân và gia đình mình. Tôi cũng mong các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tích cực, cố gắng vượt khó vươn lên, để năm 2022 có được cuộc sống tốt đẹp hơn” - Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ. 

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công nhân lao động, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Nguyễn 

Chiều 20.1, nhận được quà của Đại tướng Phan Văn Giang, anh Vũ Văn Quý - công nhân Công ty Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên - rất phấn khởi.

“Thời gian qua, dịch COVID-19 đã gây hậu quả nặng nề đối với công nhân chúng tôi. Nhưng, trong những giai đoạn khó khăn, tôi cũng như các đồng nghiệp luôn nhận được quan tâm, hỗ trợ từ Chính phủ, chính quyền, lãnh đạo và Công đoàn công ty. Qua đó, gia đình vơi bớt khó khăn, tôi yên tâm làm việc” - anh Quý chia sẻ.

Được biết, hoàn cảnh của anh Vũ Văn Quý rất khó khăn, bản thân anh mới khỏi bệnh COVID-19, trong khi đó, bố vợ anh mới mất do COVID-19, vợ anh là công nhân khu công nghiệp nên thu nhập không cao…

“Tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này để dành chăm lo gia đình, nuôi 2 con ăn học nên không có tích luỹ. Mỗi khi nhà có việc hoặc có người ốm đau thì lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Được nhận quà của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp Tết đến xuân về, tôi rất phấn khởi - đây là nguồn động viên to lớn đối với tôi và gia đình dịp cuối năm. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất để có thu nhập ổn định. Số tiền được nhận, tôi đưa vợ để sắm cho các con quần áo mới diện Tết” - anh Quý nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn