MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân gác lễ, hối hả thi công cầu Đại Ngãi. Ảnh: Phương Anh

Công nhân xa quê vẫn bám trụ công trường dịp lễ

PHƯƠNG ANH LDO | 02/09/2024 06:00

Không có chuyến du lịch hay về quê thăm gia đình, nhiều công nhân xa quê vẫn miệt mài thi công trên các công trình.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài 4 ngày - đây là dịp để người lao động tranh thủ về với người thân, gia đình, nhất là những người xa quê. Thế nhưng, gác lại niềm riêng, gần 300 kỹ sư, công nhân dự án cầu Đại Ngãi nối liền 2 tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng vẫn bám trụ công trình, tất bật với công việc.

Gần 300 kỹ sư, công nhân hối hả làm việc trên công trình cầu Đại Ngãi trong kỳ nghỉ lễ 2.9. Ảnh: Phương Anh

Tay thoăn thoắt chấm mối hàn, anh Trần Văn Triệu - công nhân thi công gói thầu 11 XL - cầu Đại Ngãi 2 - cho biết, hiện nay đã hoàn thành 15/15 trụ cầu và đang đẩy nhanh thi công đúc dầm super T tại bãi đúc dầm để đến tháng 11 năm nay sẽ lao lắp dầm cầu.

“Để thi công kịp tiến độ, chúng tôi thay phiên nhau làm việc 3 ca/ngày và không có ngày nghỉ. Mấy ngày nay, mưa rất to nhưng không ai ngán ngại, tất cả đều tập trung vào làm việc để công trình sớm hoàn thành đúng tiến độ”, anh Triệu nói.

Quê ở tỉnh Ninh Bình, tháng 10.2023, anh Triệu theo công ty vào tỉnh Sóc Trăng để xây dựng cầu Đại Ngãi. Gần 1 năm nay, anh chỉ về thăm gia đình vào dịp Tết Nguyên đán 2024, sau đó trở lại công trường đến nay chưa về nhà.

“Mặc dù có chút chạnh lòng khi không ở cạnh gia đình vào những ngày đặc biệt nhưng đổi lại là sự động viên của lãnh đạo công ty, rồi có nhiều anh em công nhân bám trụ ở công trường nên cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà” - anh Triệu nói.

Công nhân thi công dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hăng say lao động sản xuất trong dịp nghỉ lễ 2.9. Ảnh: Phương Anh

Là một trong những công nhân lớn tuổi nhất trong gần 100 người đang làm việc tại cầu số 22 (gói thầu số 10) thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, ông Đào Bá Nghị (quê ở tỉnh Hải Dương) đã có gần 30 năm gắn bó với nghề xây dựng.

Ông Nghị cho hay, với ngần ấy năm làm nghề cũng là khoảng thời gian ông ở công trình nhiều hơn ở nhà nên quá quen thuộc với khái niệm xa quê vào mỗi dịp nghỉ lễ, tết.

“Công nhân xây dựng nay đây mai đó nên khi vợ sinh 2 người con, tôi đều không ở cạnh. Hầu hết việc trong nhà và chăm sóc con cái đều do vợ đảm đương. Xa nhà không làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha song vì công việc nên tôi dặn lòng cố gắng vượt qua” - ông Nghị ngậm ngùi nói.

Ông Nghị cho biết, thời gian về quê, ở với vợ, con mỗi năm dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dịp nghỉ lễ 2.9 này, công ty cho nghỉ 1 ngày nhưng do khoảng cách địa lý khá xa, lại vào cao điểm thi công nên đành tạm gác niềm vui sum họp để ở lại công trình.

“Mặc dù không ở cạnh nhau nhưng mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại về cho gia đình và xem đây là niềm vui, sự động viên tinh thần khi phải xa cách nhau” - ông Nghị nói.

Ông Hoàng Ngọc Cương - Giám đốc điều hành dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - cho hay, hiện có gần 100 kỹ sư, công nhân tham gia xây dựng cầu số 22 (gói thầu số 10) thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

“Theo truyền thống của công ty, dịp lễ 2.9, công nhân sẽ được nghỉ 1 ngày, những ngày còn lại vẫn làm việc bình thường. Để động viên tinh thần anh em công nhân, Ban giám đốc công ty có chế độ tăng lương, thưởng vào dịp lễ nên hầu hết anh em đều vui vẻ, làm việc hăng say" - ông Cương nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn