MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động mua sắm tại Chợ tết Công đoàn năm 2023 - một hình thức chăm lo mới của tổ chức Công đoàn dịp Tết. Ảnh: Linh Nguyên

Công tác chăm lo Tết cho người lao động mang đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn

Linh Nguyên LDO | 27/02/2023 11:34

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 (khoá XII) một nội dung được trao đổi là kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác chăm Tết cho đoàn viên, người lao động. Về nội dung này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị có đánh giá cụ thể về công tác phối hợp cũng như phân tích, đánh giá những cách làm mới. 

Theo dự thảo Báo cáo do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trình bày, các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai đồng bộ, mang đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn ở tất cả các cấp.

Từ thực tế bà Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài việc chăm lo, hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động dịp trước Tết, ngay từ mùng 2 Tết, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai hơn 10 chương trình Thường vụ tới tận khu nhà trọ để ăn Tết cùng những công nhân ở lại thành phố.

Bên cạnh đó, bà Thuý cũng khẳng định hiệu quả của chương trình Chợ Tết Công đoàn và nhấn mạnh hình thức tổ chức này được công nhân lao động đánh giá rất cao vì họ được lựa chọn nhiều hàng hoá với những phiếu mua hàng do Công đoàn hỗ trợ.

Bà Thuý đề nghị tính toán để phát huy mô hình này ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, nơi công nhân ít có điều kiện tiếp cận với nguồn hàng hoá phong phú. 

Theo ông Vũ Xuân Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – dịp Tết vừa qua, trong ngành có những đơn vị khó khăn về việc làm nhưng cũng có những đơn vị đủ việc làm song chưa thu được tiền về nên tạm thời chưa trả lương cho người lao động được.

Trước thực tế đó, đối với những đơn vị khó khăn, Công đoàn ngành có thư gửi cấp uỷ đề nghị tạo điều kiện, phối hợp chăm lo đảm bảo có Tết cho người lao động.

Ông Thuỷ phân tích, việc phối hợp chặt chẽ đem lại hiệu quả rất tốt.

Cũng phân tích về công tác phối hợp chăm lo Tết cho người lao động, bà Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh đánh giá cao việc Tổng Liên đoàn đã có chỉ đạo rất sớm nên các cấp Công đoàn thuận lợi trong quá trình triển khai.

Tại Tây Ninh, việc chăm lo cho người lao động dịp Tết vừa qua nhận được sự quan tâm của tỉnh uỷ nên số lượng đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng từ việc doanh nghiệp cắt giảm giờ làm dẫn đến giảm thu nhập được hỗ trợ kịp thời…

Một khía cạnh khác được đánh giá cao trong chăm lo Tết cho người lao động là công tác truyền thông được thực hiện tốt, góp phần quan trọng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, ngoài việc rút ra bài học kinh nghiệm, chuẩn bị nguồn lực từ sớm (trong đó cần tăng cường nguồn lực xã hội hoá), có văn bản phối hợp cần đẩy mạnh truyền thông ở hoạt động này. 

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đã có 8.640.560 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng kinh phí hơn 6.110 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn