MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ hai mươi ba (khoá XII). Ảnh: Bảo Hân

"Công tác nghiên cứu của Tổng liên đoàn phải ra được sản phẩm cụ thể"

Bảo Hân LDO | 06/11/2021 12:18

Hà Nội - Công tác nghiên cứu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải ra được sản phẩm cụ thể, ứng dụng phục vụ cho quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn. 

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh như trên khi Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ hai mươi ba (khoá XII) bàn về nội dung công tác nghiên cứu khoa học của tổ chức công đoàn vào sáng 6.11.  

Tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. 

Góp ý về nội dung này, nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù đã có sự chỉ đạo, định hướng, Nghị quyết về công tác này, nhưng kết quả đạt được còn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Ý kiến của các đại biểu đồng ý với đề xuất sẽ ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của tổ chức công đoàn.

Trước đây, vào năm 2015, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Nghị quyết 01/NQ-ĐCT về đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.  

Thảo luận về nội dung này, ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam – đề nghị tăng tỉ lệ các đề tài nghiên cứu về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn ở cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cũng cho rằng, trong thời gian tới, công tác nghiên cứu về lý luận công đoàn phải là số 1, nhất là khi có sự ra đời của tổ chức đại diện của người lao động ở cơ sở. 

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, Nghị quyết do Ban Chấp hành ban hành về nội dung này cần được xây dựng một cách rất toàn diện. Từ Nghị quyết này sẽ có những quy chế quản lý công tác nghiên cứu khoa học để làm sao công tác nghiên cứu khoa học của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực sự đi vào nền nếp, đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

“Công tác nghiên cứu của Tổng Liên đoàn phải ra được sản phẩm cụ thể để ứng dụng, phục vụ cho công việc, quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động” – ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.  

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân 

Ông Nguyễn Đình Khang cũng cho rằng, cần có cơ chế khuyến khích đối với công tác nghiên cứu khoa học; có cơ chế tài chính để ưu tiên cho nghiên cứu khoa học, bố trí đủ nguồn lực cho hoạt động này… 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Văn phòng, bộ phận soạn thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung đã được kết luận. Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, trong tình hình dịch hết sức phức tạp, đề nghị các uỷ viên Đoàn Chủ tịch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công để các hoạt động của công đoàn sát với tình hình thực tế, với tình hình tại các địa phương.  

“Đặc biệt cần nắm bắt tình hình công nhân lao động để có những hỗ trợ kịp thời, trước hết là các gói hỗ trợ của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; quan tâm, chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết” – ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng lưu ý cần tiếp tục thực hiện các kế hoạch khác, đặc biệt là kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn