MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA hiện nợ BHXH tỉnh Ninh Bình số tiền trên 18 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Trường

Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA nợ BHXH trên 18 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 15/04/2024 17:29

Ninh Bình - Với 98 CNLĐ, hiện Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA (tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình) đang nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Bình với tổng số tiền trên 18 tỉ đồng.

Theo số liệu từ BHXH tỉnh Ninh Bình, tính từ tháng 7.2019 đến nay, tổng số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (phải tính lãi) của Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA là trên 18 tỉ đồng.

Ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình cho biết, việc Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA chậm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đã khiến không ít lao động gặp khó khăn, nhiều công nhân lao động khi chuyển nơi làm việc không chốt được sổ BHXH. Thậm chí, nhiều công nhân lao động ốm đau, thai sản... cũng không thể giải quyết các chế độ BHXH được.

"Mặc dù BHXH tỉnh Ninh Bình thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc và cử cán bộ trực tiếp đến làm việc với lãnh đạo Công ty, thậm chí là đoàn giám sát của HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã vào giám sát và yêu cầu phía Công ty chấp hành nghiêm việc đóng BHXH cho người lao động theo quy định, tuy nhiên đến nay Công ty này vẫn trây ỳ, không chấp hành" - ông Sơn cho hay.

Cũng theo ông Sơn, hiện nay Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA vẫn ưu tiên để đóng trước cho những trường hợp ốm đau, thai sản hay chấm dứt hợp đồng... đối với những trường hợp đóng riêng lẻ này thì chúng tôi vẫn ưu tiên giải quyết theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

"Điều lo ngại nhất là Công ty nợ với số tiền lớn như vậy nếu không may mà phá sản hay giải thể thì việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động sẽ rất khó khăn" - ông Sơn cho hay.

Hiện nay việc xử lý, truy thu đối với những đơn vị nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, BHTN đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung và Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

Thực tế hiện nay, chỉ có những đơn vị trốn đóng hoặc chiếm dụng BHXH của người lao động thì mới xem xét để xử lý hình sự. Còn lại các đơn vị nợ đọng, chậm đóng thì không thể xử lý hình sự được.

Hiện nay, các biện pháp để thu hồi nợ đọng BHXH cũng chỉ dừng lại ở việc ra thông báo đôn đốc đến các đơn vị, doanh nghiệp hoặc cử cán bộ đến làm việc với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp để thu hồi nợ hay tiến hành thanh tra đột xuất chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên. Tuy nhiên, những biện pháp này chưa đủ cứng rắn để xử lý đối với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng loạt đơn vị, doanh nghiệp đang nợ BHXH với tổng số tiền trên 183 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn như: Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA; Công ty TNHH Dương Giang; Công ty TNHH MTV Minh Đăng; Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình; Công ty Cổ phần Gạch ngói Sông Chanh; Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Ninh Bình; Công ty TNHH May Hanoll Vina, nợ 1,8 tỉ đồng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn