MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện chị H. đang phải làm việc thời vụ để kiếm tiền chữa bệnh và nuôi con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài

Hà Anh LDO | 18/02/2023 12:07
Do Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn I, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 4 năm, với số tiền trên 13,4 tỉ đồng khiến quyền lợi của hàng chục công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công ty không nộp phạt theo quyết định của chủ tịch tỉnh

Do quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình bị vi phạm, nên nhiều NLĐ tại Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh tại Hà Nam đã gửi đơn kêu cứu tới các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam, LĐLĐ TP.Hà Nội, Công đoàn Dệt May Hà Nội, cơ quan thông tấn báo chí…

Theo phản ánh của NLĐ, công ty không thực hiện đóng BHXH từ tháng 3.2019 đến nay; không đóng BHYT từ tháng 2.2021, mặc dù NLĐ đã nhiều lần gửi đơn lên lãnh đạo công ty nhưng NLĐ vẫn chưa được đóng BHXH với số tiền hơn 13,4 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty còn nợ cán bộ, NLĐ tại 2 nhà máy sợi và dệt từ 3-7 tháng lương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh tại Hà Nam đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN… cho khoảng 190 NLĐ tại BHXH thị xã Duy Tiên, tuy nhiên công ty không thực hiện đóng BHXH đúng phương thức hằng tháng theo luật BHYT năm 2014 và nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đóng BHTN hằng tháng theo quy định của Luật Việc làm năm 2013, đóng BHTNLĐ-BNN hằng tháng theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hưởng dẫn. Tính đến hết tháng 1.2023, số tiền Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chậm đóng và nợ kéo dài là trên 13,4 tỉ đồng.

Ngày 23.6.2022, Đoàn thanh tra BHXH tỉnh Hà Nam đã tiến hành thanh tra và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, kiến nghị UBND tỉnh Hà Nam xử phạt về hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Ngày 4.7.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1328/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về BHXH đối với Chi nhánh Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội tại Hà Nam số tiền 150.000.000 đồng. 

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, công ty vẫn chưa thực hiện nộp phạt theo như Quyết định của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam!

Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài

Việc doanh nghiệp chậm đóng BHXH sẽ ảnh hưởng đến việc xác nhận quá trình tham gia BHXH khi NLĐ nghỉ việc, NLĐ chỉ được xác nhận đến thời điểm đơn vị nộp đủ tiền. Hơn nữa, chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản... cũng sẽ không được giải quyết kịp thời. Điều này gây rất nhiều thiệt thòi cho NLĐ.

“NLĐ chúng tôi tại chi nhánh Hà Nam gắn bó rất lâu với Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội, người nhiều nhất là 17 năm. Tuổi trẻ chúng tôi cống hiến cho DN, nhưng lãnh đạo công ty đối xử với NLĐ rất bạc bẽo: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài khiến cuộc sống chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Từ cuối tháng 10.2022, do không có thu nhập, nhiều người đã phải đi tìm công việc mới để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, tuy nhiên do công ty không nộp BHXH cho NLĐ nên chúng tôi không chốt được sổ BHXH để tiếp tục tham gia tại nơi làm việc mới” - một NLĐ cho biết.

Chị N.T.H. - công nhân Chi nhánh Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội tại Hà Nam hiện gặp nhiều khó khăn trong đời sống, bởi chị đang phải điều trị bệnh Lupus ban đỏ, do công ty không đóng BHYT nên hàng tháng chị phải bỏ tiền túi hơn 3 triệu đồng để chữa bệnh.

“Tôi gắn bó với công ty nhiều năm nay, tuy nhiên từ tháng 2.2019, công ty không thực hiện đóng BHXH bắt buộc, từ tháng 2.2021 không đóng BHYT… cho NLĐ - mặc dù hằng tháng vẫn trừ những khoản trên vào lương của chúng tôi. Bản thân tôi là lao động chính trong gia đình, nhưng lương không có, bị nợ BHXH, BHYT kéo dài hằng tháng phải chi hơn 3 triệu đồng chữa bệnh; chồng làm lao động tự do - thu nhập bấp bênh; nuôi 3 con ăn học, một cháu mới bị tai nạn nặng - điều trị rất tốn kém… dẫn đến cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn” - chị H. cho biết.   

Chị H. cho biết thêm, tại nhà máy dệt, do công ty trây ỳ không thực hiện trả lương, đóng BHXH, BHYT cho 66 NLĐ (trong đó có 5 cặp vợ chồng cùng làm việc tại nhà máy) dẫn đến nhiều người phải đi vay mượn để trang trải cuộc sống gia đình. Đặc biệt, một nữ công nhân do chồng mất sớm, để lại cho chị một nách 3 con nhỏ, cuộc sống đang rơi vào cơn bĩ cực!

Ngày 17.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Hà Nội - cho biết, việc NLĐ tại Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam bị nợ lương, chậm đóng BHXH, BHYT là có. 

Trước thực trạng khó khăn của NLĐ, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội cũng đã tích cực vào cuộc đề nghị lãnh đạo công ty thanh toán các khoản nợ lương của NLĐ để họ đảm bảo cuộc sống

...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn