MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những người công nhân môi trường chờ đến lượt nhận tiền lương. Ảnh: TG

Công ty CP Nam Hà Nội đã thanh toán nợ lương hơn 4 tỉ đồng cho công nhân

Tùng Giang LDO | 12/07/2021 13:35

Theo báo cáo nhanh của Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội, đơn vị này vừa hoàn thành trả nợ lương cho toàn bộ công nhân môi trường với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Ngày 12.7, theo báo cáo nhanh của Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội (trước đó là Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ cao Minh Quân), đơn vị này vừa hoàn thành trả nợ lương cho toàn bộ công nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm với số tiền là 3,46 tỉ đồng.

Ngoài ra, những tổ vệ sinh nợ lương nhiều nhất như tổ Tây Mỗ, Cầu Diễn là 1,86 tỉ đồng đã được trả hết trong ngày 6.7; tổ Trung Văn 700 triệu đồng trả hết vào ngày 8.7; tổ Lê Đức Thọ 250 triệu đồng trả hết ngày 8.7.

Các địa bàn khác trước đây còn bị Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ cao Minh Quân nợ lương cũng đã được thanh toán trong ngày 10.7 như huyện Mê Linh 139 triệu đồng, quận Hà Đông 131 triệu đồng.

Đơn vị cũng cung cấp văn bản số 78/CV-NHN xác nhận không nợ đọng, đã hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến hết tháng 11.2020, do ông Lê Thành Long - Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông xác nhận. Hiện doanh nghiệp này đã và đang chốt sổ bảo hiểm cho công nhân.

Bà Hoàng Thị Kim Dung (Đại diện Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội, người phụ trách trả lương nợ) thông tin, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Hà Nội và các sở ngành, đơn vị đã huy động mọi nguồn lực để trả lương dứt điểm cho người lao động. Đến thời điểm này, tổng số 4,3 tỉ đồng đã được chi trả, hoàn thành trách nhiệm với người lao động trước thời điểm thành phố giao.

Thay mặt doanh nghiệp, bà Dung gửi lời xin lỗi chân thành tới người lao động đã gặp khó khăn trong giai đoạn vừa qua và cũng cảm ơn hàng trăm công nhân cũng đã đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp cũng mong muốn được đẩy nhanh tiến độ thanh toán của các quận huyện, hiện Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội đã có văn bản gửi UBND 8 quận huyện đề nghị sớm thanh toán khối lượng phát sinh đã được chủ đầu tư ghi nhận thực hiện.

Cùng ngày, xác nhận với Lao Động, bà Nguyễn Thị Phương - Tổ trưởng Tổ Môi trường 2 phường Cầu Diễn và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) cho biết, trong ngày 6.7, tất cả công nhân thuộc đơn vị đã được nhận hết lương bị nợ.

"Số tiền này được các công nhân chi trả các khoản nợ khi gặp khó khăn như tiền nhà, điện, nước... Cuộc sống của chúng tôi đã trở lại bình thường và niềm vui như nhân đôi khi cả nước và các mạnh thường quân đã quan tâm tới người lao động", bà Phương nói.

Đối với gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông mà Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội thực hiện từ đầu năm 2021, bà Nguyễn Thị Vượng (tổ trưởng chi nhánh 5 phường địa bàn quận Hà Đông) cho hay, tổ của bà có 41 người, hiện được trả lương đều vào ngày 15 mỗi tháng.

"Đợt Tết sang công ty, công nhân được thưởng 70% mức lương cơ bản, nên các tổ viên đều yên tâm làm việc, vệ sinh môi trường có trách nhiệm với cộng đồng", bà Vượng nói.

Trước đó, ngày 8.7, Văn phòng UBND TP.Hà Nội ban hành Văn bản số 408/TB-VP thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về kết quả thanh tra bước đầu về công tác vệ sinh môi trường của Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ cao Minh Quân (nay là Công ty CP tập đoàn Nam Hà Nội) trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội khẩn trương chi trả lương đầy đủ và đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động đã thuê tại 8 quận, huyện trước ngày 15.7.2021.

Trường hợp đơn vị không chấp hành, Thanh tra thành phố chuyển hồ sơ đến cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn