MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cùng bạn đọc yêu quý!

BAN BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG LDO | 31/01/2022 23:30
Giai phẩm đặc biệt Lao Động Xuân Nhâm Dần 2022 đến tay bạn cũng là lúc năm 2021 - một năm với rất nhiều khó khăn, thử thách và biến động - khép lại, mở ra năm mới với nhiều khát vọng về sự đổi thay, hạnh phúc và thịnh vượng.

Năm 2021, chúng ta cùng chứng kiến nhiều sự kiện, quyết định quan trọng của đất nước: Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần 3;  Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; các chính sách phát triển, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và người lao động trong đại dịch...

Đáng tự hào, cũng trong những tháng ngày nhiều thử thách, Việt Nam cùng với Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines và Tunisia kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Năm 2021 Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm gồm Moody’s, Standard & Poor’s và Fitch đồng loạt nâng cấp độ triển vọng từ “ổn định” lên “tích cực” kể từ khi đại dịch bùng phát...

Năm 2021 đã khép lại với nhiều thành tựu và khó khăn, cơ hội và thách thức nhưng chúng ta có quyền tự hào, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã có nhiều thành tích đáng tự hào.

Từ những thành tựu bản lề đó, năm 2022, những quyết sách càng “thấm” sâu vào đời sống, chúng ta càng có quyền hy vọng vào sự tăng tốc, bứt phá, vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam.

Với riêng tổ chức Công đoàn và đông đảo Đoàn viên, năm 2021 còn là dấu mốc đáng ghi nhớ với sự ra đời Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Quan điểm chỉ đạo cùng mục tiêu xuyên suốt đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam đã được đề ra với nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Cộng hưởng với những thành tựu chung của đất nước, đời sống của công nhân lao động ngày càng được cải thiện, ấm no hơn, đủ đầy hơn.

Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐVN, các tổ chức Công đoàn đã đảm bảo chăm lo và bảo vệ chính đáng lợi ích của người lao động. Trong những tháng ngày đất nước cam go vì dịch bệnh, màu áo xanh Công đoàn len lỏi vào từng nhà máy, xí nghiệp, khu nhà trọ... với công nhân, người lao động để lan tỏa và nhân rộng tình yêu thương, sự quan tâm thiết thực.

Vượt qua những khó khăn, tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19 tới đời sống, kinh tế và xã hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam và các tổ chức Công đoàn vẫn chung tay, chung sức để người lao động có một cái Tết an vui. Nhiều chương trình chăm lo cho công nhân, người lao động dịp Tết đến xuân về được tổ chức linh hoạt, đầm ấm...

Cũng trong giai phẩm đặc biệt này, bạn đọc sẽ cảm nhận được nhiều câu chuyện sinh động về sức bật mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam; những thông điệp giản dị, nhân văn lan tỏa trong đời sống; nỗi trăn trở, yêu thương của đồng bào với đồng bào... Mỗi chân dung, mỗi câu chuyện là một cánh én, cùng làm nên mùa xuân mới ấm áp, đủ đầy, viên mãn...

Xuân Nhâm Dần đã gõ cửa từng nhà, kính chúc bạn đọc trân quý một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn