MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều lao động "bấm bụng" mua điều hòa về để giải nhiệt nhưng hiệu quả mà nó mang lại vẫn chỉ mang tính chất tạm bợ. Ảnh: Trần Trọng.

Cuộc sống chật vật của công nhân Hòa Bình giữa thời tiết nắng 40 độ

Thanh Tùng LDO | 01/07/2022 11:30
Hòa Bình - Thời tiết nắng nóng lên đến 40ºC, cuộc sống của nhiều công nhân gặp không ít khó khăn, sinh hoạt bị đảo lộn vì các phòng trọ quá nóng nực.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt, với người lao động tại các khu công nghiệp (KCN) lại càng khó khăn vì phải đi thuê trọ.

Ngày 30.6, PV có mặt tại các xóm trọ thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Đây là nơi tập trung số lượng công nhân lớn nhất của tỉnh Hòa Bình.

Theo ghi nhận, phần lớn công nhân đều thuê các khu nhà trọ nhỏ với chi phí thấp. Vào những ngày nắng, các phòng trọ có diện tích khiêm tốn này luôn trở thành nơi lưu trữ nhiệt, kể cả vào buổi tối. 

Nắng nóng khắc nhiệt khiến mọi người không ai muốn bước chân ra khỏi phòng.

Anh Đỗ Việt An (31 tuổi, quê ở huyện Kim Bôi) nhăn mặt nói: "Kể cả chưa đến giờ nắng to nhất, ở trong phòng đã cảm thấy bức bối trong người. Tôi chỉ có cái quạt nhỏ, không thể giúp tình hình khá hơn được".

Sức nóng từ trên mái nén xuống, từ tường nhà hắt vào như muốn “thiêu cháy” mọi thứ ở bên trong căn phòng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người lao động, nhất là những gia đình có con nhỏ.

Lo lắng về hóa đơn tiền điện tăng cao, nhiều người già đã chọn ra ngoài ngồi dùng quạt tay khi con, cháu đi làm.

Sau nửa ngày dài mệt mỏi làm việc tại công ty, công nhân tại KCN Lương Sơn lại tiếp phải chống chọi cái nóng như "lò bát quái" từ phòng trọ của mình. Từ đó, những hoàn cảnh dở khóc dở cười diễn ra.

"Có những đêm nóng quá không chịu nổi, tôi cùng 3 người bạn đành phải cùng ra nhà nghỉ ngủ qua đêm. Biết là tốn kém đấy, nhưng không còn cách nào tốt hơn", anh An nói.

Tại các công ty trong thời gian đầu giờ làm, không hiếm để bắt gặp tình trạng công nhân uể oải, mắt lờ đờ. Mọi người đều kêu ca, dù là đêm hay ngày thì sức nóng đều khiến họ không thể ngủ ngon giấc.

Mặc dù phòng trọ có điều hòa nhưng do giá điện tăng sẽ kéo theo chi phí tăng cao nên nhiều người lao động "không dám" sử dụng thường xuyên.

Số tiền lương ít ỏi không đủ đáp ứng cho các công nhân lắp các thiết bị điện tử giúp hạ nhiệt như điều hòa. Mà dẫu có thể dành dụm để mua điều hòa thì con số trên hóa đơn tiền điện mỗi tháng cũng làm người công nhân phải "ngã ngửa".

Anh Nguyễn Thế Hiệp (27 tuổi, quê ở huyện Lạc Thủy) chia sẻ: "Do gia đình tôi có con nhỏ nên tích cóp lâu nay để mua được chiếc điều hòa "giải nhiệt" trong mùa hè này. Nhưng cũng không phải bởi vậy mà tôi hết lo lắng vì nỗi lo tiền điện. Ngày thường, cả gia đình chỉ dùng hết khoảng 300 nghìn đồng, nhưng giờ đã lên đến 1 triệu đồng/tháng, trong khi còn rất nhiều chi phí sinh hoạt khác không thể bỏ qua".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn