MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động trong các khu công nghiệp Đà Nẵng tin tưởng lựa chọn, mua sắm ở siêu thị "Phúc lợi đoàn viên - Union Mart". Ảnh: Tường Minh

Đà Nẵng: Phúc lợi đoàn viên - bước đột phá trong công tác chăm lo

Tường Minh LDO | 22/07/2022 15:07

Đà Nẵng - Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019-2023” đã thực sự tạo ra một bước đột phá trong công tác chăm lo cho người lao động.

Chính sách an sinh của Công đoàn

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khẳng định: Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019-2023” đã thực sự tạo ra một bước đột phá trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

"Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019-2023” đã thật sự trở thành chính sách an sinh xã hội của tổ chức Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng", ông Nguyễn Thành Trung nói.

Nổi bật trong những năm qua đó là Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã hợp tác thường xuyên với 25 đối tác.

Cả hai bên cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như “Phiên chợ Công nhân”, Ngày hội “Tết Lao động”, Tết sum vầy - Tết bình an” với nhiều dịch vụ miễn phí và chính sách mua hàng giá ưu đãi đã thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia.

Đặc biệt, trong những năm xảy ra dịch bệnh COVID- 19, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động càng được tổ chức sâu rộng và thiết thực bằng nhiều hình thức linh hoạt đáp ứng kịp thời nhu cầu của đoàn viên, người lao động như phối hợp thành lập, duy trì Siêu thị Công đoàn (Union Mart) bán hàng thường xuyên cho công nhân lao động tại các Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Không để ai lại phía sau...

Cũng theo ông Nguyễn Thành Trung, thời gian qua, công tác chăm lo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, góp phần giải quyết các nhu cầu cấp bách cho người lao động luôn được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm và được công đoàn các cấp đẩy mạnh.

Đặc biệt là từ khi Chỉ thị 52-CT/TW (ngày 9.1.2016) của Ban bí thư ra đời, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có những cột mốc đáng nhớ.

Đó là khánh thành Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân vào năm 2014. Năm 2017, Trung tâm Giáo dục mầm non Onesky, trường Mầm non Nốt nhạc Xanh khai giảng để đón nhận con công nhân lao động trong các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn vào học với chi phí thấp nhưng chất lượng dạy học cao.

Tiếp theo là khu nhà công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm, Khu nhà nhà ở xã  hội Hòa Khánh được xây dựng và đi vào hoạt động góp phần giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở cho người lao động

"Nhờ những thiết chế này, các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động có nơi để hội họp, vui chơi thể thao, sinh hoạt văn nghệ, an cư ổn định, giúp họ yên tâm làm việc, công tác", ông Nguyễn Thành Trung cho biết.

Đối với nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, người lao động, với tinh thần “Không để ai lại phía sau” nhất là thời điểm dịch bệnh COVID- 19 bùng phát mạnh, tính riêng từ năm 2021 đến nay, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã hỗ trợ cho 27.208 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 17,608 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn