MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại đại hội X Công đoàn Phú Yên đồng chí Bùi Văn Cường và lãnh đạo UBND tỉnh đã trao đất và kinh phí xây dựng khu thiết chế cho CNLĐ.

Đại hội CĐ Phú Yên: Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

P.Linh-P.Tín LDO | 28/04/2018 10:35

Sau 2 ngày làm việc đại hội Công đoàn Phú Yên đã thông qua dự thảo báo cáo đại hội công đoàn tỉnh, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa IX, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời bầu BCH nhiệm kỳ mới...

Phát biểu tại phiên khai mạc đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn Phú Yên. Bên cạnh những thành quả còn không ít tồn tại, hạn chế đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân và tìm ra các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn Phú Yên trong nhiệm kỳ tới triển khai hiệu quả các khu thiết chế cho CNLĐ.

Dự báo trong 5 năm tới công đoàn sẽ có nhiều thay đổi. Tác động của cuộc cách mạng 4.0, các hiệp định thương mại CPTPP… là cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến CNLĐ vì vậy đại hội cần lưu ý đổi mới nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách liên quan đến NLĐ và tổ chức CĐ; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho NLĐ, chú trọng lợi ích vật chất, tinh thần và lợi ích chính trị, sự khác biệt mà tổ chức CĐ mang lại cho đoàn viên. Nghiên cứu thực hiện đề án nhà ở, thiết chế công đoàn cho công nhân  phù hợp với nhu cầu địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh “lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên NLĐ làm cơ sở hoạt động, lấy đại diện chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên NLĐ làm mục tiêu, lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động chủ yếu... Xây dựng nguồn lực đủ mạnh để hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên kỳ vọng đại hội X công đoàn tỉnh sẽ đề ra phương hướng hoạt động sát thực góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển chung.

Tại đại hội Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt cho rằng cùng với sự chuyển biến KTXH tỉnh nhà, Công đoàn các cấp đã có nhiều đóng góp tích cực. Để tiếp nối những kết quả đó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị các đại biểu thông qua lá phiếu của mình đề ra phương thức hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó cần lưu ý tăng cường công tác dự báo để đảm bảo hoạt động  công đoàn và phong trào công nhân phù hợp, sát thực, khả thi; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; đổi mới mạnh mẽ nội dung hướng sát cơ sở, khắc phục tình trạng hoạt động mang tính hình thức, hành chính hóa…

250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 48.000 đoàn viên toàn tỉnh đã lựa chọn bầu ra BCH nhiệm kỳ 2018-2023 có đủ đức và tài để lãnh đạo phong trào công đoàn trong tình hình mới.

Cụ thể hóa những chương trình vì lợi ích đoàn viên, CNLĐ ngay tại đại hội X, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà đã trao cho 5 ha đất sạch tại Khu công nghiệp để Tổng liên đoàn xây dựng khu thiết chế cho công nhân lao động. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bảng kinh phí xây dựng khu thiết chế cho CNLĐ Phú Yên bao gồm: nhà ở công nhân, nhà trẻ, khu sinh hoạt VHTT công nhân...với tổng kinh phí 350 tỷ đồng. Đồng thời trao 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà MÂCĐ cho CNLĐ Phú Yên.

Đại hội cũng đã hoàn thành công tác bầu BCH LĐLĐ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 37 đồng chí. Và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn