MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải qua) trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm khối cho LĐLĐ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: LÊ PHI LONG

Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVIII: Góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững

LÊ PHI LONG LDO | 17/05/2018 07:05
Ngày 16.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã khai mạc Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ “CĐ tỉnh Quảng Bình: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang khẳng định, trong quá trình hoạt động của mình, CĐ tỉnh đã khẳng định được vị thế, phát huy được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động; đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khắc phục được tính hành chính hóa trong hoạt động, tạo ra được những kết quả cụ thể, thiết thực.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm khối cho CĐ tỉnh Quảng Bình. Tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã chỉ rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức của tổ chức CĐ trong tình hình mới và yêu cầu các cấp CĐ cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động, lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu; lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động chủ yếu.

Đại hội đã bầu BCH LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 35 đồng chí và bầu ông Nguyễn Lương Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu 3 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh gồm các ông: Nguyễn Xuân Toàn, Nguyễn Phi Khanh và Võ Văn Tiến. Đại hội cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra gồm 7 người do ông Phan Thanh Lân làm chủ nhiệm và bầu đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo Lao Động xin chúc mừng BCH LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khóa XVIII và đồng chí Nguyễn Lương Bình tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn