MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: PV

Đại hội CĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Chăm lo toàn diện cho đoàn viên và người lao động

LAM PHƯƠNG - THÁI BÌNH LDO | 11/05/2018 06:30

Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 145.394 CNVCLĐ hoạt động ở các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước. Trong những năm qua, các cấp CĐ luôn chú trọng chăm lo đời sống, vật chất cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đội ngũ CNVCLĐ thường xuyên được trau dồi, nâng cao trình độ, học vấn, kịp thời nắm bắt kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Chú trọng nâng cao đời sống, thu nhập cho NLĐ

Sáng 10.5, Đại hội CĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 294 đại biểu chính thức, đại diện hơn 126.000 đoàn viên CĐ. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Nam và đại biểu khách mời đến từ Liên hiệp CĐ tỉnh Sê Kông (Lào).

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, CĐ các cấp chú trọng hướng dẫn, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao tiếng nói của NLĐ. Hằng năm, 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC và trên 70% số doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ. Qua các hội nghị, NLĐ có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, được giải đáp thắc mắc, khó khăn. Việc ký kết và thực hiện hiệu quả TƯLĐTT được hầu hết các đơn vị hưởng ứng. Theo đó, trên 75% số đơn vị, tổ chức CĐ thực hiện ký kết TƯLĐTT. Trong đó 90% số thỏa ước với các nội dung có lợi hơn cho NLĐ (vượt chỉ tiêu 12,5%). Các vấn đề về tiền lương, chế độ phúc lợi, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn, hiếu hỷ đều được NLĐ và người sử dụng lao động cùng nhau bàn bạc, được thực hiện theo hướng có lợi cho NLĐ. Nhờ đó, mối quan hệ giữa đơn vị, doanh nghiệp và NLĐ ngày càng hài hòa, bền chặt.

Hiện, hệ thống CĐ toàn tỉnh có 1 Văn phòng Tư vấn pháp luật và 22 tổ tư vấn với 107 tư vấn viên. Nhờ đó, việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư cho NLĐ được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, các tổ tư vấn đã tiếp nhận và trả lời 65 đơn thư, tư vấn cho hàng ngàn NLĐ. Trong đó, Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh đã tư vấn trực tiếp cho 463 trường hợp về chế độ BHXH, hợp đồng lao động, tiền lương, xây dựng TƯLĐTT.

Việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đã được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng quy định. NLĐ được nghỉ phép, nghỉ dưỡng hằng năm, được khám sức khỏe định kỳ. Môi trường làm việc từng bước được cải thiện, nhờ đó, quyền, lợi ích của NLĐ ở các đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện cơ bản đầy đủ. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Chăm lo toàn diện quyền lợi của NLĐ

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu chúc mừng những kết quả đạt được của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. “Những kết quả mà CNVCLĐ và các cấp CĐ trong tỉnh đã đạt được là rất đáng trân trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam” - ông Thu nhấn mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Đinh Văn Thu cũng đề nghị các cấp CĐ phải tập trung hướng về cơ sở, sâu sát với đoàn viên, NLĐ, chú trọng chất lượng, tránh hình thức; chăm lo lợi ích thiết thực của CNLĐ, nhất là vấn đề nhà ở, thu nhập, điều kiện làm việc, thiết chế văn hóa xã hội, đặc biệt, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ.

Trong nhiệm kỳ đến, tổ chức CĐ Quảng Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức CĐ, là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động NLĐ học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu và kết quả của CNVCLĐ và các cấp CĐ tỉnh Quảng Nam thời gian qua. “Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội CĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 là bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa mới. Do đó, đại hội cần phát huy tính dân chủ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trong việc lựa chọn những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, hội tụ đủ trí, đức, tài, đủ khả năng lãnh đạo hoạt động CĐ, trở thành đại diện cho NLĐ trong thời gian đến” - ông Trần Văn Lý nêu rõ.

Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý trao quyết định đầu tư dự án thiết chế CĐ tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí 350 tỉ đồng, để xây dựng hệ thống nhà ở, trường học, trạm y tế phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của NLĐ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn