MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Minh Hạnh

Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam lần thứ XXIII

Minh Hạnh LDO | 24/04/2023 15:08
Sáng 24.4.2023, Công đoàn cơ quan Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã tiến hành Đại hội Công đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự có gần 100 đoàn viên đại diện cho gần 900 cán bộ đoàn viên.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã tổng kết đánh giá phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn khoá XXIII.

Theo ông Ngô Anh Đức – Chủ tịch Công đoàn cơ quan, hiện công đoàn cơ quan có 22 tổ công đoàn và 748 đoàn viên.

Trong 5 năm qua (2017-2023) cán bộ, công nhân lao động Lilama đã đương đầu với muôn vàn thử thách khó khăn của cơ chế thị trường, tình trạng thiếu việc làm do khủng hoảng kinh tế và đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhờ sự định hướng và lãnh đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo nên Tổng Công ty dần vượt qua thử thách và có những bước phát triển ổn định.

Tổng Công ty đã trúng thầu thi công nhiều công trình lớn như: Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Vân Phong 1, Dự án hoá dầu Long Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4...

Lãnh đạo Lilama thăm và tặng quà công nhân lao động trên công trường. Ảnh: Minh Hạnh 

Là doanh nghiệp trong ngành xây dựng cơ bản, với đặc điểm sản xuất không ổn định, tính lưu động cao, địa bàn hoạt động phân tán trải dài trên toàn quốc...

Tổ chức công đoàn đã có những hoạt động tích cực, thường xuyên động viên đoàn viên trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xứng đáng vào thành tích phát triển chung của Tổng Công ty.

Công đoàn cơ quan tham gia Hội đồng lương xét duyệt mức lương cho người lao động, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng và chế độ nâng lương cho người lao động.

Nhờ đó, việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập bình quân 16,2 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn chủ động cùng chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động, thông qua Hội nghị người lao động được đóng góp ý kiến với công ty về những giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phản ánh những ý kiến có liên quan đến quyền lợi của người lao động chưa được thực hiện.

Tham gia sửa đổi, bổ sung, tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động theo hướng có lợi hơn cho người lao động.

Công đoàn đã tổ chức phát động nhiều đợt thi đua tại các công trình, dự án lớn như: Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vân Phong 1, Hoá dầu Long Sơn… với mục tiêu đảm bảo “An toàn - Chất lượng - Tiến độ và hiệu quả”. Các đợt thi đua đã có hàng trăm người lao động hưởng ứng tham gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn