MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại hội Công đoàn công ty có hơn 20.000 công nhân lao động

QUÁCH DU LDO | 13/11/2022 15:38
Thanh Hóa - Có gần 200 đại biểu, đại diện cho hơn 20.000 công nhân lao động của công ty tham Đại hội Công đoàn công ty.

Theo đó, ngày 13.11, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam (ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Dự đại hội có đồng chí Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, cùng 198 đại biểu đại diện cho gần 24.000 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ III - Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam. Ảnh: T.H

Được biết, đây là đơn vị đầu tiên được LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành công đoàn công ty đã bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn công ty lần thứ II đề ra, thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam khóa II đã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Trong những năm qua, công đoàn công ty đã tham gia cùng doanh nghiệp sửa đổi nội quy lao động phù hợp với quy định của pháp luật và dựa trên cơ sở nguyện vọng của người lao động.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.H

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động không để xảy ra các cuộc ngừng việc tập thể trái pháp luật. Thương lượng với người sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm... cùng nhiều chế độ phúc lợi khác.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao tại đơn vị. Công tác phát triển đoàn viên luôn được công đoàn chú trọng, từ năm 2017 đến nay đã phát triển thêm 10.284 đoàn viên đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên đến thời điểm này là 23.684 người.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn công ty. Ảnh: T.H

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua việc Công đoàn công ty đã được tuyên dương, tặng thưởng như: Tặng cờ thi đua toàn diện, cờ chuyên đề, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. 

"Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, công nhân lao động, phấn đấu xây dựng công đoàn công ty trở thành một trong những công đoàn cơ sở dẫn đầu của Công đoàn tỉnh Thanh Hóa" - đồng chí Võ Mạnh Sơn mong muốn.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: T.H

Tại Đại hội, đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam gồm 27 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2023-2028).

Kết thúc Đại hội, Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thành công đại hội ở đơn vị mình trong thời gian sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn