MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PV

Đại hội X CĐ tỉnh Long An: Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn

KỲ QUAN LDO | 20/04/2018 07:44
Trong 3 ngày từ 18 - 20.4, tại TP.Tân An diễn ra Đại hội X Công đoàn (CĐ) tỉnh Long An nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Về dự đại hội có 393 đại biểu, đại diện cho hơn 260.000 đoàn viên, CNVCLĐ trên toàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy Long An; Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ tỉnh Long An đã tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX CĐ tỉnh đặt ra. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2013-2018 đều thực hiện đạt và vượt. Trong đó, nổi bật là: Kết nạp mới hơn 113.000 đoàn viên, đạt 227% so với Nghị quyết đề ra; Cán bộ CĐ không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận nghiệp vụ CĐ đạt 143% so với chỉ tiêu; Xây dựng gần 340 “Mái ấm CĐ” cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở, đạt 168%; Số lượng Cty Cổ phần, Cty TNHH tổ chức hội nghị NLĐ đạt 113% so với Nghị quyết; 100% DN nhà nước và trên 65% số DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài có ký kết TƯLĐTT (đạt chỉ tiêu đề ra); 100% số cán bộ trưởng phó ban và cán bộ phong trào ở LĐLĐ tỉnh và cán bộ chủ chốt ở LĐLĐ huyện, thành phố có trình độ đại học.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội X CĐ tỉnh Long An đề ra các chỉ tiêu quan trọng, như: Kết nạp 50.000 đoàn viên, thành lập tổ chức CĐ ở 100% số DN có 25 CNLĐ trở lên; Phấn đấu xây dựng thiết chế CĐ theo Đề án của Tổng LĐLĐVN gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, chăm sóc y tế, trung tâm văn hóa, cơ sở vật chất về thể dục thể thao, tư vấn pháp luật tại KCN; Vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng 10 tỉ đồng, xây dựng 250 nhà “Mái ấm CĐ”; 100% số DN nhà nước, 70% trở lên số DN ngoài nhà nước có thương lượng, ký kết và thực hiện tốt TƯLĐTT, 80% trở lên số TƯLĐTT có nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho NLĐ, trong đó có 35% trở lên số TƯLĐTT đạt loại A.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy - đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng CNVCLĐ trong tỉnh phát triển nhanh về số lượng lẫn chất lượng. Sự phát triển chung của tỉnh có đóng góp quan trọng của tổ chức CĐ và đội ngũ CNVCLĐ. Các phong trào như hỗ trợ vốn, tạo việc làm, các hoạt động về nguồn, nhân đạo từ thiện, Quỹ Tấm lòng vàng, xây dựng “Mái ấm CĐ” đã góp phần thiết thực chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ. Những kết quả trên đã khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức CĐ, người đại diện tin cậy của CNVCLĐ, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, DN và NLĐ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Các cấp CĐ trong tỉnh cần phân tích rõ những nguyên nhân các tồn tại, hạn chế để phấn đấu khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra một cách sát thực, hiệu quả với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các cấp CĐ trong tỉnh cần chú trọng nâng cao hiệu quả việc phối hợp xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng các cơ chế, mở rộng các kênh đối thoại của các cấp, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước với NLĐ. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Tích cực quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức CĐ ngày càng đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ chung.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý đánh giá: Trong 5 năm qua, các cấp CĐ trong cả nước đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội CĐVN lần thứ XI đề ra. Tổ chức CĐVN ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng được sự tin tưởng của đoàn viên, NLĐ, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Trong những thành tựu trên có sự đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ tỉnh Long An.

Đại hội lần thứ X CĐ tỉnh Long An diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Những kết quả quan trọng bước đầu của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương vừa qua cũng như nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân đang có những tác động tích cực đến hoạt động của tổ chức CĐ và phong trào công nhân. Tuy nhiên theo ông Trần Văn Lý, CĐVN nói chung và CĐ tỉnh Long An nói riêng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đó là yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức CĐ ngày càng cao; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đưa ra những yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn lao động, về chất lượng nguồn lao động sẽ là thách thức lớn trong việc tạo việc làm bền vững cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống cách mạng của phong trào CNVCLĐ và của CĐ tỉnh Long An, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, cộng tác của chính quyền các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh, chắc chắn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và CĐ tỉnh Long An sẽ phát huy mạnh mẽ những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn thách thức, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh nhà, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN ngày càng vững mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn