MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: VH

Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì lợi ích đoàn viên

VŨ HẢI LDO | 06/04/2018 06:00
Sáng 5.4, Đại hội XIV CĐ tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức khai mạc với sự có mặt của 245 đại biểu chính thức đại diện cho 75.000 đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đặng Ngọc Tùng - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự. Trước những kết quả phong trào công nhân và hoạt động của các cấp CĐ trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, LĐLĐ tỉnh Sơn La vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc.

Mỗi năm CNVCLĐ Sơn La có hàng nghìn sáng kiến

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp CĐ tỉnh đẩy mạnh chăm lo giải quyết việc làm, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho CNVCLĐ. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp gần 8.000 đoàn viên, 101 CĐCS; sửa chữa, xây dựng 177 nhà ở “Mái ấm CĐ”. Các cấp CĐ tổ chức 12.668 buổi tuyên truyền; chuyển phát 37.816 tờ gấp. Qua các phong trào thi đua, hằng năm có từ 3.500-4.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, 21 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng bằng lao động sáng tạo, 3 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quốc. Hằng năm, có trên 87% số CĐCS xếp loại vững mạnh, trên 96% số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt.

Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, LĐLĐ tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2023 thành lập CĐCS ở 100% số doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện có từ 15 lao động trở lên; hằng năm 90% số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt; 90% trở lên số CĐCS khu vực nhà nước, 70% số CĐCS khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Để đạt mục tiêu đó, các cấp CĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ; góp phần xây dựng tỉnh Sơn La.

Hoạt động CĐ phải gắn đặc thù của tỉnh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và kết quả của các cấp CĐ tỉnh Sơn La. Trong đó, các cấp CĐ thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động; tham gia giám sát và phản biện trong việc xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh. Trước những đóng góp trên, BCH Đảng bộ tỉnh Sơn La đã trao tặng bức trướng cho CĐ tỉnh Sơn La.

Cũng tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp CĐ tỉnh Sơn La đồng thời chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, các cấp CĐ cần coi trọng nâng cao nhận thức cho CBCCVC, NLĐ về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân; chủ động và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề về việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân. Các cấp CĐ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ CBCCVC, NLĐ trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Đại hội bầu BCH LĐLĐ tỉnh Sơn La khoá XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 39 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN gồm 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XIII - tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XIV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn