MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Lắk xuất hiện nhiều tấm lòng thơm thảo chung tay chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG LDO | 09/08/2021 17:29

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân làm từ thiện, với ý nguyện chung tay hỗ trợ chính quyền cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ngày 9.8, chị Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, từ ngày 15.7 đến nay, ngoài cuộc vận động ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 tại địa phương, các đoàn viên công đoàn thị xã còn ủng hộ hơn 20 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và tự tay chuẩn bị hơn 500 suất cơm gửi đến các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ và công dân tại các điểm cách ly trên địa bàn.

Đại diện Công đoàn thị xã Buôn Hồ đưa các suất cơm đến khu cách ly. Ảnh: B.T

"Hiện, chúng tôi vẫn đang tiếp tục triển khai chương trình kể trên. Nguồn kinh phí được các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai và gửi thẳng về Ủy ban MTTQ các xã, phường triển khai để đảm bảo minh bạch. Những suất cơm đã góp phần làm ấm lòng các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và công dân tại các khu cách ly trên địa bàn thị xã, tiếp tục chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh", chị Quyên nhấn mạnh.

Thời gian vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn tỉnh nhà, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở ở Đắk Lắk đã triển khai hàng loạt các hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng chính quyền địa phương chống dịch.

Đơn cử, chỉ trong ít ngày qua, Công đoàn huyện Cư M'Gar đã kêu gọi các đoàn viên ủng hộ tổng số tiền trên 115 triệu đồng và số lượng lớn rau, củ, quả, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết… để chuyển về Ủy ban MTTQ huyện và xã, thị trấn.

Một trường hợp cá nhân khác đáng tuyên dương khác là em Nguyễn Thị Cúc, học sinh lớp 11 (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Cuối tháng 7 vừa qua, em vô tình biết được thông tin Đoàn xã Ea Kly kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, nên cũng muốn hỗ trợ chút công sức cho cộng đồng.

"Khi đăng ký tham gia tình nguyện, cha mẹ có phần lo lắng vì sợ lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, thấu hiểu được nguyện vọng của em, cha mẹ đã động viên và căn dặn phải cẩn thận", Cúc kể.

Em Nguyễn Thị Cúc, học lớp 11 đã tham gia hỗ trợ chống dịch. Ảnh: B.T

Chị Lê Thị Hồng Oanh, Bí thư Đoàn xã Ea Kly xác nhận, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xã đoàn đã thông báo tìm tình nguyện viên hỗ trợ và có nhiều đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia. Riêng em Cúc được điều về Trạm Y tế xã Ea Kly. Từ nhà ra đến Trạm Y tế xã Ea Kly hơn 4km nên mỗi ngày em phải đạp xe đi về 4 lượt với tổng quãng đường hơn 15km.

Cũng trong ngày 8.8, “Siêu thị 0 đồng” của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột đã chính thức đi vào hoạt động. Chương trình nhằm đồng hành và chia sẻ phần nào những khó khăn của bà con nhân dân trên địa bàn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Người dân đến nhận hàng hóa ở “Siêu thị 0 đồng” tại TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.X

Tại đây, 200 suất hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá khoảng 200.000 đồng/suất bao gồm: Thịt, cá, trứng, sữa, gạo, mì, rau củ quả... với hình thức tại chỗ và di động đến các điểm hỗ trợ để tiện lợi cho bà con khó khăn.

Hiện, TP.Buôn Ma Thuột vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Dự kiến “Siêu thị 0 đồng” sẽ đi theo từng cụm của các địa bàn phường, xã trong thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn