MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Đức Thịnh - nhân viên Công ty TNHH Đại Thành Huy đã nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định 6696 của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Nam Dương

Đảm bảo chi hỗ trợ đầy đủ, đúng đối tượng

Nam Dương LDO | 08/04/2023 11:55
Trưa 7.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Nguyễn Đức Thịnh - nhân viên bộ phận xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Đại Thành Huy (Quận 5, TPHCM) cho biết, anh đã nhận được 2 triệu đồng tiền hỗ trợ từ công đoàn theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ và Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN.

Công đoàn kịp thời hỗ trợ người lao động

Anh Thịnh cho biết, anh vào làm cho Công ty Đại Thành Huy từ năm 2015, bình thường thu nhập của anh khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng. Đến cuối năm 2022, do ít đơn hàng, anh và công ty đã thỏa thuận tạm dừng HĐLĐ 2 tháng, từ tháng 1 đến hết tháng 2.2023, cuộc sống rất khó khăn khi vợ anh không đi làm, ở nhà để chăm cho 2 con nhỏ. Tháng 3 và những ngày đầu tháng 4.2023, anh thi thoảng đến công ty để làm vài việc, nhưng vẫn phải nghỉ nhiều hơn làm. Theo quy định tại Quyết định 6696, anh Huy sẽ được hưởng hỗ trợ 2 triệu đồng và anh đã nhận được số tiền này.

“Khi tôi còn đi làm, 2 triệu đồng cũng là nhiều so với thu nhập, nên trong lúc phải tạm ngừng việc mà được  hỗ trợ số tiền này là rất lớn với gia đình tôi. Tôi rất biết ơn tổ chức Công đoàn vì đã quan tâm đến NLĐ trong lúc khó khăn”, anh Thịnh nói.

Tương tự anh Thịnh, chị Trần Thị Quên, công nhân bộ phận sản xuất giày cũng cho biết, đã nhận được 2 triệu đồng hỗ trợ theo Quyết định 6696. Chị Quên cho biết, khi đi làm bình thường, nếu có tăng ca thu nhập của chị cũng chưa đến 8 triệu đồng/tháng. Khi công ty ít việc, chị phải hoãn thực hiện HĐLĐ và cuộc sống của gia đình hoàn toàn trông chờ vào thu nhập của chồng chị, nên rất khó khăn. Vì thế chị rất vui vì nhận được tiền hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Lê Quang Chính - Trưởng phòng Nhân sự Công ty Đại Thành Huy - cho biết, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và xung đột giữa Nga - Ukraina, nên công ty gặp khó khăn về đơn hàng, vì thế cuối năm 2022, công ty buộc phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ với nhiều lao động, đến tháng 5.2023 mới hi vọng có đơn hàng trở lại. 

“Trong bối cảnh xã hội đang khó khăn như hiện nay, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có chính sách hỗ trợ rất kịp thời cho NLĐ. Đây là việc làm rất đáng được ghi nhận, giúp cho cả NLĐ và doanh nghiệp đều tin tưởng tổ chức CĐ Việt Nam nhiều hơn” - ông Chính nói.

Bà Lê Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ Quận 5 - cho biết, trong số 102 đoàn viên, NLĐ của Công ty Đại Thành Huy thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định 6696, chỉ có duy nhất một người tài khoản đang bị khóa, còn lại LĐLĐ Quận 5, đã chuyển tiền hỗ trợ tới 101 đoàn viên, NLĐ. Với NLĐ đang bị khóa tài khoản, LĐLĐ quận đang phối hợp với CĐCS tìm hiểu và sẽ tìm cách chuyển tiền đến NLĐ nhanh nhất.

Gần 1.100 đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ khoảng 2,1 tỉ đồng

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh - cho biết, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã thành lập hai tổ công tác để thẩm định hổ sơ từ các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi lên để bảo đảm những người được hỗ trợ phải đúng đối tượng.

“Việc thẩm định kĩ hồ sơ không những chỉ bảo đảm chi trả đúng hỗ trợ cho người được hưởng mà còn tránh sai sót không đáng có. Bởi lẽ thực tế có trường hợp có dấu hiệu hồ sơ bị sai, như chữ kí của người được nhận tiền hỗ trợ không giống nhau, số tài khoản của NLĐ đã đăng kí có khi được báo là đã khóa…”, ông Tâm chia sẻ.

Theo ông Tâm, tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 8.360 đoàn viên, NLĐ thuộc 3 đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 6696 với số tiền gần 13,8 tỉ đồng. Đến nay, LĐLĐ TPHCM đã thẩm định xong và ra quyết định hỗ trợ cho gần 1.100 đoàn viên, NLĐ với số tiền khoảng 2,1 tỉ đồng và đang nhanh chóng thẩm định những hồ sơ mà các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi về và đảm bảo việc chi hỗ trợ cho NLĐ sẽ đúng tiến độ. Do đây là chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ trong những tình huống đặc biệt, do đó để được hưởng chính sách này thì phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, trong đó có những việc mà doanh nghiệp phải làm, chẳng hạn như việc thỏa thuận tạm dừng HĐLĐ. “Nếu doanh nghiệp không làm đúng quy định, thì các cấp công đoàn cũng không có đủ cơ sở để chi hỗ trợ” - ông Tâm nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn