MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các học viên tham gia lớp học Du lịch cộng đồng do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông tổ chức. Ảnh: Bảo Lâm

Đam Rông truyền dạy kỹ năng giúp người dân phát triển du lịch cộng đồng

Bảo Lâm LDO | 11/12/2023 19:25

Lâm Đồng - Hiện nay, huyện Đam Rông đang tích cực mở nhiều lớp truyền dạy các kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng cho người dân khai thác các thế mạnh về cảnh quan, văn hóa... của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Đam Rông là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời. Ngoài ra, ở địa phương này cũng có khá nhiều địa danh nổi tiếng như: Thác Tình tang, Nhà thờ Đạ Tông và các Suối nước nóng 1, 2, 3,4... Đây là những thế mạnh mà huyện Đam Rông có thể khai thác, phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới.

Do vậy, từ đầu năm 2023, Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đam Rông đã triển khai mở được 3 lớp dạy nghề Du lịch cộng đồng với 60 học viên. Mục đích của các lớp dạy nghề là để người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch.

Theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông, các lớp dạy nghề Du lịch cộng đồng sẽ trang bị cho học viên những kiến thức kỹ năng về dịch vụ du lịch, giá trị sản phẩm mỹ nghệ, ẩm thực... cũng như các phong tục tập quán đặc thù ở vùng Tây Nguyên.

Huyện Đam Rông có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Bảo Lâm

Từ đó, mỗi học viên sẽ là một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai nhằm quảng bá hình ảnh của huyện Đam Rông đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Không những vậy, sau khi học xong chương trình, các học viên đã nhận thức được tổng quan về du lịch, biết được sự hình thành, phát triển và một số phong tục tập quán tại địa phương, biết cách giao tiếp trong du lịch và cách chế biến một số món ăn cơ bản của vùng tây nguyên.

Mặt khác, khi có khách du lịch đến thăm quan, các học viên sẽ biết cách tìm hiểu và hướng dẫn các đoàn đi tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch.

Khi được tiếp cận các đoàn khách, học viên cũng sẽ biết cách giới thiệu các sản phẩm của người dân, thực hiện các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ để giúp bảo tồn và phát huy các giá trị đặc trưng văn hóa địa phương.

Đặc biệt, kết thúc khóa học, các học viên có thể tự tổ chức và hướng dẫn các đoàn khách du lịch đi thăm quan, trải nghiệm và làm việc trong các cơ sở du lịch của địa phương.

Các học viên học cách chế biến các món ăn đặc trưng ở địa phương. Ảnh: Bảo Lâm

Liên quan đến công tác này, ông Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông cho biết, du lịch cộng đồng là hoạt động của một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Khi triển khai mô hình dạy nghề đơn vị mong muốn gắn việc bảo tồn văn hóa phát triển du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Loại hình này được phát triển trên cơ sở văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi. Vì vậy, việc học tập để nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ du khách, làm cho họ hài lòng, muốn ở lâu và quay lại nhiều lần là cực kỳ cần thiết.

Do đó, trong quá trình tổ chức lớp học, đơn vị đã dạy người dân phải chú ý phát huy món ăn có thế mạnh của địa phương, cách sắp xếp nơi ăn, chốn nghỉ cho du khách gọn gàng, sạch sẽ.

Ngoài ra, đơn vị cũng lưu ý người dân chú trọng đến các kỹ năng làm du lịch như cách giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự, thân thiện để thu hút du khách tới thăm quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng nhiều ngày.

"Có như vậy mới góp phần phát triển du lịch cộng đồng, góp phần làm gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân" - ông Thái cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn