MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng

Bảo Hân - Đình Hải LDO | 18/08/2020 11:21
Qua thực tiễn và kết quả công tác, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng hoạt động tại cơ quan Trung ương của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sáng 18.8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XXVII. 

Theo dự thảo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm, chủ động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, Thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn; sự cố gắng của các cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn lần thứ XXVI đề ra, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trong hệ thống Công đoàn; giữ vững và phát huy kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ; tổ chức tổng kết và triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Qua thực tiễn và kết quả công tác, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng hoạt động tại cơ quan Trung ương của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, tự nhìn nhận, điều chỉnh nhận thức, hành động và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong các cấp ủy được đề cao; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy được thể hiện rõ hơn; công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát từng bước được tăng cường, đồng thời với việc xây dựng, hoàn thiện và bổ sung, sửa đổi nhiều quy chế, quy định không còn phù hợp, tạo thuận lợi trong các hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

Các đảng bộ, chi bộ khối báo chí, xuất bản đã có biện pháp quản lý chặt chẽ đội ngũ nhà báo, phóng viên; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý báo chí. 

Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Tổng Liên đoàn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn, Thủ trưởng cơ quan làm Trưởng ban chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Tổng Liên đoàn và các Quyết định, Quy định, Quy chế hoạt động cơ quan Tổng Liên đoàn và trong hệ thống công đoàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các quy định, quy chế nhằm công khai hóa các thủ tục hành chính. 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nắm bắt, phát hiện những bức xúc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn dành buổi chiều thứ 2 hàng tuần để tiếp công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc…

Đồng chí Phan Thu Thuỷ - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động - trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn. 

Các đại biểu đã trình bày các tham luận tại Đại hội để làm rõ hơn Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XXVII. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn