MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh và CNLĐ tại hội nghị. Ảnh: V.L

Dành 3,9ha đất để xây thiết chế công đoàn

Việt Lâm LDO | 27/09/2019 11:32

Ngày 26.9, đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với cán bộ Công đoàn (CĐ), công nhân lao động (CNLĐ). Trong các nội dung tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết, địa điểm để thực hiện dự án xây dựng thiết chế CĐ là tại KCN Điềm Thụy - Khu B với diện tích 3,9ha.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội và hơn 200 cử tri là cán bộ CĐ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ)…

Đề nghị điều chỉnh giờ làm xuống 44 giờ/tuần

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 215.000 CNVCLĐ, trong đó có gần 150.000 đoàn viên CĐ… Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động, qua đó đã tạo nên sợi dây gắn kết giữa NLĐ với tổ chức CĐ.

Ví dụ: Chương trình Tết Sum vầy với trên 200 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn tết, trên 100.000 suất quà trị giá hơn 50 tỉ đồng được trao cho CNLĐ nhân dịp tết Kỷ Hợi và Tháng Công nhân năm 2019. Hỗ trợ đoàn viên khó khăn xây dựng 70 Mái ấm CĐ. Mới đây, lần đầu tiên, tổ chức CĐ đã phối hợp tổ chức lễ cưới tập thể cho 19 cặp đôi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn… Đại diện người lao động (NLĐ) cũng tổng hợp 37 ý kiến của cử tri và NLĐ gửi tới lãnh đạo và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đã có 5 ý kiến của cán bộ CĐ, NLĐ trực tiếp nêu tại hội nghị. Trong đó, NLĐ đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh giờ làm việc trong khu vực sản xuất xuống 44 giờ/tuần để bảo đảm cho NLĐ có điều kiện nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động. Đối với những NLĐ trực tiếp sản xuất nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay. Nghiên cứu đề xuất với chính phủ quan tâm chỉ đạo xây dựng các thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng tại các KCN để phục vụ NLĐ. Bổ sung ngày nghỉ Tết Dương lịch cho NLĐ…

Đại diện CĐ giáo dục tỉnh, thầy cô giáo trong tỉnh nêu nhiều kiến nghị đối với UBND tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, CĐ giáo dục nêu vấn đề việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong ngành giáo dục hiện nay tại các đơn vị nhà trường không được tuyển mới giáo viên mà chỉ hợp đồng theo tiết dạy, dẫn đến số giáo viên hợp đồng không yên tâm công tác. Đề nghị tỉnh dành quỹ đất, đầu tư kinh phí để xây phòng học, đáp ứng yêu cầu học tập của trẻ. Đề nghị tăng mức lương đối với các nhân viên (y tế, thiết bị, văn thư) và giáo viên hợp đồng trong các trường học vì mức lương hiện tại quá thấp không đảm bảo cuộc sống và xem xét cho giáo viên, nhân viên hợp đồng được đóng BHXH…

CĐ phải là “cầu nối” giữa NLĐ và lãnh đạo tỉnh

Tại hội nghị, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - đã trả lời những kiến nghị, đề xuất của đại diện LĐLĐ tỉnh và đoàn viên, CBCNVC tỉnh Thái Nguyên.

Đối với nguyện vọng có khu thiết chế CĐ của NLĐ các KCN, đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị thực hiện dự án xây dựng thiết chế CĐ tại KCN tỉnh Thái Nguyên. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tích cực cùng với Tổng LĐLĐVN khảo sát cũng như thống nhất địa điểm để thực hiện dự án tại KCN Điềm Thụy - Khu B với diện tích 3,9ha. Dự án đang trong giai đoạn thực hiện trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định.

Liên quan đến đề nghị được tuyển dụng giáo viên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác rà soát biên chế và thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên theo quy định.

Trước nhu cầu khám chữa bệnh vào ngày nghỉ trong tuần của NLĐ, UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập, khuyến khích các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tăng cường củng cố nguồn lực để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tham gia BHYT nói chung, NLĐ nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên - đánh giá, hội nghị được tổ chức rất thiết thực, đạt hiệu quả cao bởi có sự đối thoại trực tiếp của NLĐ, cán bộ CĐ với lãnh đạo UBND tỉnh. Thông qua đó, nhiều thắc mắc, kiến nghị của cử tri được giải đáp. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp chuyển đến các chức năng tại kỳ họp Quốc hội tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Tỏ đề nghị các cấp lãnh đạo và CĐ tiếp tục ghi nhận ý kiến của đoàn viên, NLĐ và trả lời bằng văn bản tới cử tri trong thời gian 7 ngày…

“Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ… Trong đó có việc đại diện, ký kết thoả ước lao động tập thể để đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên, NLĐ. Phát động thi đua thiết thực hiệu quả, phù hợp với NLĐ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, CĐ phải thường xuyên đồng hành, tiếp xúc, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để phản ánh kịp thời đến các cấp lãnh đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên, NLĐ. Do đó, CĐ thực sự phải là “cầu nối” giữa NLĐ với lãnh đạo tỉnh” - đồng chí Trần Quang Tỏ nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn