MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đầu năm ít việc, công nhân tiết kiệm qua từng bữa ăn

Minh Hương LDO | 11/02/2023 07:55

Mặc dù đã quay trở lại sản xuất được gần 2 tuần kể từ sau Tết Nguyên đán 2023, song không ít công nhân chỉ được đi làm 8 tiếng mỗi ngày, không tăng ca từ đó thu nhập bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Cắt giảm chi tiêu

Để có tiền trang trải, họ phải chắt bóp chi tiêu qua những mâm cơm hằng ngày.

Anh Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1998, quê Thanh Hoá) - đang là công nhân Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội). Quay trở lại sản xuất từ mùng 9 Tết nhưng tình hình công ty đầu năm ít việc, một ngày, nam công nhân chỉ làm 8 tiếng/ngày.

Anh Ba trong căn phòng trọ thuê ở thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Minh Hương. 

Làm ít việc, anh Ba có thêm thời gian cho bản thân và gia đình, nhưng theo anh, như vậy không tốt vì còn trẻ phải tích cực lao động. "Không tăng ca thì tiền cũng ít hơn, thu nhập chỉ 7-8 triệu đồng/tháng" - anh Ba nói.

Tình hình việc làm khó khăn, vợ chồng anh Ba phải nghĩ cách tiết kiệm từng chút. Anh Ba cho biết, nếu ngày trước, mâm cơm hay có thêm vịt nướng, thịt gà thì nay đơn giản hơn, chỉ cần ăn no bụng là được.

Anh Ba cho biết, đồ chơi của con cũng phải cắt giảm. Từ ngày bố mẹ ít việc hơn, dù con có đòi mua đồ chơi, kẹo bánh, ông bố này cho biết cũng hạn chế đến mức tối đa. "Trước đây tôi hay chiều chuộng linh tinh, bay giờ đồng tiền khó kiếm hơn nên tôi phải nặng, nhẹ mỗi khi con đòi mua đồ"  - anh Ba nói.

Cùng cảnh ít việc, vợ chồng anh Trần Văn Lâm (28 tuổi, quê Phú Thọ) - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cũng chỉ đi làm 8 tiếng mỗi ngày.

Anh Lâm nói, công nhân xa quê đi làm chỉ mong được tăng ca, có thêm thu nhập để trang trải tiền nhà. "Mới đầu năm nhưng công nhân nhàn rỗi quá, chúng tôi rất lo lắng" - anh Lâm cho hay.

Nhớ lại những năm trước, nam công nhân này cho biết, vào thời điểm ra Tết Nguyên đán tuy công ty không tổ chức tăng ca thường xuyên nhưng công nhân được làm thêm 2-3 ngày/tuần. Chia sẻ về tình trạng ít việc, anh Lâm cho hay, từ tháng 10.2022, công nhân đã bị giảm việc.

"Song đây là tình trạng khó khăn chung, chúng tôi phải san sẻ với doanh nghiệp" - anh Lâm nói và cho biết thêm, trước đât tổng thu nhập của 2 vợ chồng rơi vào khoảng 18 triệu đồng/tháng, còn với tình hình hiện nay chỉ còn 15 triệu đồng mỗi tháng.

Để có tiền nuôi con và không tiêu "lẹm" vào khoản tích cóp, anh Lâm và vợ lên kế hoạch tiết kiệm rất cụ thể. Ngoài những bữa ăn trên công ty, về nhà, anh Lâm dặn vợ trong mâm cơm chỉ cần 2 món đơn giản. Nếu hôm nào muốn đổi món ngon cho con thì bố mẹ xác định phải ăn uống đạm bạc hơn.

"Có như vậy, cả gia đình mới vượt qua được thời điểm kinh tế khó khăn" - anh Lâm khẳng định.

Mong tìm được công ty có tăng ca

Bên cạnh những vợ chồng công nhân lo lắng khi ít việc đầu năm, nhiều trường hợp khác đang cố gắng tìm việc sau Tết để đảm bảo cuộc sống, có tiền chăm sóc con cái ở quê. 

Vợ chồng anh Thừa Thắng kê lại chiếc giường tại phòng trọ mới thuê. Ảnh: Minh Hương. 

Như trường hợp của vợ chồng anh Nguyễn Thừa Thắng (quê Nghệ An) vừa từ quê lên Hà Nội được 3 hôm nay.

Từng có thời gian làm công nhân trong TP.HCM rồi về quê làm nông, thu nhập ít ỏi, đôi vợ chồng trẻ quyết định đi xe máy đến Khu công nghiệp Thăng Long để kiếm việc.

Hành trang mà anh Thắng và vợ mang theo chỉ là chiếc vali chứa quần áo và một số vật dụng cần thiết. Tìm được căn phòng trọ với giá 600.000 đồng một tháng, anh Thắng dự định ổn định nơi ở rồi mới đến khu công nghiệp để tìm công việc phù hợp. 

Từ quê ra Hà Nội xin làm công nhân, vợ chồng anh hi vọng sớm tìm được công ty trả lương tốt. Ảnh: Minh Hương.

Tại các điểm tuyển dụng ở Khu công nghiệp Thăng Long những ngày này, không khó để bắt gặp thông báo tuyển công nhân làm việc với mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, vợ chồng trẻ này đang khá lo lắng vì chưa biết nhu cầu tuyển dụng tại khu công nghiệp có nhiều không vì nghe thông tin nhiều công ty đang ít việc. Họ hy vọng sẽ sớm tìm được công việc được trả lương tốt, có tăng ca để cuộc sống ổn định hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn