MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đầu tư hơn 900 tỉ đồng làm Dự án Thiết chế Công đoàn tại Sóc Trăng

Văn Sỹ LDO | 30/12/2022 12:27

Sóc Trăng - Sáng ngày 30.12, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh, Dự án Thiết chế Công đoàn là niềm mong mỏi của người lao động. Việc triển khai thực hiện đúng tiến độ của dự án sẽ góp phần cải thiện nhu cầu nhà ở của công nhân trên địa bàn Sóc Trăng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Sỹ 

Vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn UBND tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị, sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ và xúc tiến đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đúng quy định để công nhân, người lao động được hưởng lợi từ thiết chế này.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ và đáp ứng tối đa các thủ tục cần thiết để nhanh chóng xây dựng Thiết chế Công đoàn trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Văn Sỹ  

Theo Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 25.11.2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng, Dự án Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng có quy mô 5,06ha (dự kiến cung cấp khoảng hơn 1.000 căn nhà ở xã hội dạng chung cư), tổng vốn đầu tư hơn 900 tỉ đồng.

Trong đó, đối với phần diện tích khoảng 1,5ha, Tổng Liên đoàn Lao động Việt làm chủ đầu tư (thông qua Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam) để đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cây xanh, quảng trường, văn hoá thể thao đa năng bằng nguồn vốn của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.

 Giờ tan ca của công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng). Ảnh: Văn Sỹ

Phần còn lại, quy mô khoảng 3,5ha, gồm nhà ở cho công nhân với hạ tầng kỹ thuật, nhà trẻ, cây xanh sẽ đầu tư xây dựng bằng nguồn xã hội hoá (tỉnh Sóc Trăng lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 4.11.2020, Luật Đầu tư, Đấu thầu, Nhà ở và các pháp luật có liên quan).

Hiện nay, Ban Quản lý dự án 2 đã đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án Thiết chế của Công đoàn tại khu dịch vụ và nhà ở Công nhân Khu Công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng như: San lấp mặt bằng, hoàn thiện mặt đường, vỉa hè, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh...

 Sóc Trăng hiện có trên 65 nghìn công nhân, người lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Ảnh: Văn Sỹ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND thành phố Sóc Trăng thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 29.11.2022 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu khẳng định, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và sẽ phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Thiết chế Công đoàn sớm được triển khai phục vụ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ khẩn trương chỉ đạo để trong năm 2023 sẽ triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn.

 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu. Ảnh: Văn Sỹ

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thực hiện khởi công xây dựng trước phần diện tích khoảng 1,5ha do  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư (hạ tầng kỹ thuật và cây xanh, quảng trường, khu văn hoá, thể thao đa năng).

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành cần hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch đất theo đúng quy trình, quy định pháp luật và đảm bảo đúng tiến độ; giao Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp các sở, ngành và ban quản lý dự án thực hiện các bước tiếp theo, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thiết chế Công đoàn.

Hiện tại, tỉnh Sóc Trăng có 65.328 công nhân, người lao động; nhu cầu về nhà ở của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Người lao động chủ yếu đang thuê trọ ở nhà dân, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, chưa có các thiết chế phục vụ nhu cầu cần thiết về nhà trẻ, trạm xá, siêu thị,… Từ thực trạng trên cho thấy, nhu cầu về thiết chế công đoàn tỉnh là cấp bách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn