MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P. Đạt.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động

PHÚC ĐẠT LDO | 24/07/2020 16:19

“Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của LĐLĐ Thừa Thiên Huế đặt ra tại Hội nghị "Điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016- 2020 và Biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020” diễn ra ngày 24.7, tại 100 Phạm Văn Đồng (TP.Huế).

Về dự hội nghị có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia. 100% LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai phát động trong ngành, địa phương, cơ sở.

Ông Phan Văn Anh (thứ 4, trái sang) - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Bùi Thanh Hà (thứ 5, phải sang) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa và bằng khen cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: P. Đạt.

Từ năm 2016 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tích cực phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật ở cấp tỉnh hằng năm, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động và các ngành, cơ quan, doanh nghiệp tham gia. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã tham gia nhiều đề tài và đạt nhiều giải thưởng. Nhiều đề tài của cá nhân cán bộ, đoàn viên Công đoàn đạt giải tại các kỳ thi quốc gia. 

Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho nữ công nhân viên chức lao động về những giá trị đạo đức truyền thống, về phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ mới, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kiến thức pháp luật, đặc biệt là chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P. Đạt.

Xuất phát từ nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản yêu cầu các cấp Công đoàn triển khai tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng, thiết thực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, gắn với việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ghi nhận thành tích của tổ chức Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016- 2020, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng các danh hiệu và hình thức khen thưởng như sau: Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016; Cờ thi đua xuất sắc cụm thi đua Bắc Trung bộ năm 2017; Cờ thi đua trong công tác triển khai, chỉ đạo phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012-2017; Bằng khen UBMTTQVN tỉnh năm 2018; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018; Cờ thi đua dẫn đầu Cụm thi đua Bắc Trung Bộ năm 2019.

Tập trung chăm lo phúc lợi đoàn viên

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: Các phong trào thi đua chưa phát triển đều khắp, liên tục; Việc xây dựng, nhân điển hình còn nhiều hạn chế, vì vậy số tập thể lao động giỏi, lao động xuất sắc, cá nhân chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến chưa nhiều; Hoạt động tổ chức thi đua trong các doanh nghiệp còn nhiều lúng túng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ (phải) và Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế Nguyễn Khoa Hoài Hương (trái) tặng hoa bằng khen cho những cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: P. Đạt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, trong thời gian tới, LĐLĐ Thừa Thiên Huế cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, tổ chức Công đoàn cần quan tâm công tác tuyên truyền về việc thi đua và phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho công nhân viên chức lao động trong phong trào thi đua yêu nước.

Tích cực tham gia có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

“Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, tập trung tổ chức chăm lo cho dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2011 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, ông Phan Văn Anh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, có 80 tập thể và 215 cá nhân được tuyên dương có thành tích tiêu biểu. Trong đó, có 51 tập thể, 135 cá nhân điển hình tiên tiến; 7 cá nhân điển hình trong lao động sáng tạo; 11 thập thể, 27 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010- 2020; 18 tập thể, 46 cá nhân có thành tích trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn