MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong CNLĐ khu công nghiệp

Việt Lâm LDO | 24/04/2020 16:38

Hiện nay một số ít công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại các doanh nghiệp trên các tuyến quốc lộ - do ngại đi vòng xa, nên băng qua đường không đúng quy định hoặc trèo qua dải phân cách vừa gây nguy hiểm cho bản thân, vừa gây cản trở giao thông. Những vi phạm này là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông (TNGT) đáng tiếc, thậm chí là thảm khốc, để lại hậu quả khôn lường. 

Trước thực trạng trên, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII) đã thảo luận đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2020-2025” (Đề án).

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn 

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trình bày Đề án.

Nội dung của Đề án gồm 2 phần: Thực trạng công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất; quan điểm, mục tiêu và giải pháp đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT trong CNLĐ tại các khu công nghiệp - khu chế xuất giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, đối tượng sẽ được tập trung tuyên truyền là CNLĐ, đoàn viên công đoàn đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Tổng LĐLĐVN phấn đấu đến năm 2025 có từ 35% đến 45%; năm 2030 có trên 80% công nhân lao động, lao động trực tiếp, gián tiếp trong các khu công nghiệp - khu chế xuất được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông.

Phấn đấu đến năm 2025 có từ 60%, đến năm 2030 đạt 100% lãnh đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách được tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Đến năm 2025 có 40% và đến năm 2030 có từ 60% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô (nơi có tổ chức công đoàn) được tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự ATGT, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe. Phấn đấu đến năm 2025 có 60%, đến năm 2030 có 80% công đoàn các khu công nghiệp - khu chế xuất xây dựng được mô hình điểm, mẫu về bảo đảm  ATGT trong CNLĐ.

Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm 

Tại Hội nghị đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam cho rằng, phải xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT theo chủ đề cho đối tượng cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong các khu công nghiệp - khu chế xuất; lựa chọn các địa điểm xây dựng pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu… Đặc biệt là tổ chức công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức cho CNLĐ ký cam kết và phát động các phong trào thi đua trong việc tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT…

Đồng chí Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN, đánh giá cao biện pháp tuyên truyền mà Đề án đưa ra là tổ chức tuyên truyền trật tự ATGT thông qua các chương trình giao lưu nghệ thuật, các hoạt động giải trí thu hút đông đảo CNLĐ tham gia; tập huấn cập nhật kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm  trật tự ATGT và văn hóa giao thông.

Các đại biểu các cũng có ý kiến đóng góp cho đề án như cần phối hợp đào tạo tổ chức thi cấp giấy phép lái xe mô tô và tổ chức hội thi lái xe mô tô an toàn cho CNLĐ là đoàn viên công đoàn tại các khu công nghiệp - khu chế xuất; phối hợp, tổ chức phát động chủ đề “Công nhân lao động với văn hoá giao thông”; xây dựng các tiêu chí văn hóa giao thông trong công nhân lao động; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, hiện nay vẫn còn một số CNLĐ điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, chạy ngược chiều, thiếu chú ý quan sát, vượt xe không đúng quy định;  người đi bộ không quan sát, không tuân thủ quy định về bảo đảm ATGT…  Do đó việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là một trong những hoạt động quan trọng của tổ chức Công đoàn. 

“Trong thời gian tới, Tổng LĐLĐVN sẽ lấy ý kiến đóng góp của bộ, ngành liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án, sau đó trình Thủ tướng ký phê duyệt” - Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn