MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 phải làm đủ nghề để sống, trong đó có công việc phụ hồ. Ảnh: K.Q

ĐBSCL: Khốn khó gia cảnh công nhân nghèo ốm đau lại mất việc vì COVID-19

Kỳ Quan LDO | 25/06/2020 17:29
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngưng hoặc thu hẹp sản xuất, làm nhiều công nhân mất việc, lâm vào khốn khó.

Cô công nhân Phạm Thị Phương Thảo (Đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Trinity Việt Nam, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoàn cảnh vốn đã khó khăn, dịch bệnh COVID-19 càng làm thêm khốn khó. 

Chồng bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối; đứa con nhỏ 5 tuổi bị ung thư phổi; cuộc sống gia đình dựa vào tiền lương của người vợ. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 chị Thảo phải đi làm xen kẽ, thu nhập giảm theo, cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn.

Chị Phương Thảo vừa đi làm vừa chăm sóc chồng bị bệnh. Ảnh: K.Q

Giữa năm 2019, cô công nhân Phùng Kim Hưng (28 tuổi, Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam, KCN Tân Hương, tỉnh Tiền Giang) sinh con đầu lòng. Sau thời gian nghỉ hộ sản, Kim Hưng đi làm trở lại và bị tai nạn trên đường đi làm về, bị gãy tay, đến nay còn kẹp inox.

Kim Hưng bị tai nạn gãy tay. Ảnh: K.Q

Khi vết thương trên cánh tay còn chưa lành, Kim Hưng đã phải chịu vết thương lòng còn đau đớn hơn khi người chồng đã bỏ mặc vợ con trong hoàn cảnh khó khăn, ra đi không hẹn ngày trở lại. Cô gái bế con về gửi mẹ ruột, hàng ngày đi làm nuôi con. Thế nhưng, vì công ty gặp khó khăn, cô gái phải tạm nghỉ việc 5 tháng, cuộc sống 2 mẹ con càng thêm khốn khó.

Cũng tại Công ty Simone, đôi vợ chồng công nhân Phạm Thị Kim Yến – Đinh Văn Thanh phải tạm nghỉ việc 5 tháng. Người chồng phải đi làm đủ nghề để nuôi vợ và đứa con nhỏ trong cảnh nhà trọ. Cách đây nửa tháng, anh Thanh bị tai nạn chấn thương cằm, gãy răng... Nén đau, hàng ngày anh vẫn đi làm phụ hồ để nuôi vợ con.

Anh Thanh dù thương tật nhưng vẫn đi làm phụ hồ nuôi vợ con. Ảnh: K.Q

Một trường hợp khác là đôi vợ chồng công nhân trẻ Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Nguyễn Trí Tân (Công ty TNHH May mặc IZ Direct Việt Nam, Khu công nghiệp Phúc Long, tỉnh Long An) cùng mất việc lúc người vợ mang thai tháng thứ 6. Người vợ nghỉ dưỡng thai (nhà trọ), trong khi người chồng phải bươn chải để nuôi vợ đang mang thai.

Cũng tại Công ty IZ Direct, hoàn cảnh cô công nhân Nguyễn Thảo Nguyên càng bi đát hơn. Người mẹ trẻ (sinh năm 1990) đã ly thân chồng, một mình nuôi 4 con nhỏ (1 lần sinh 3) vừa bị mất việc, chưa biết phải sống ra sao. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn