MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Đoàn Trần Nhiệm cho biết, gia đình anh hiện được hưởng giá điện đúng quy định. Ảnh: Đức Long

Để công nhân không phải chịu giá điện tăng 2 lần

Nam Dương - Mỹ Ly LDO | 14/11/2023 06:50

Ngày 9.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo, giá bán điện bình quân tăng từ 1.920,37 đồng lên 2.006,79 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,5%. Việc điều chỉnh này khiến không ít công nhân lao động lo lắng khi thu nhập vẫn còn bấp bênh và không ít nhà trọ rậm rịch đẩy giá điện thêm lên.

Con số nhỏ, áp lực lớn

Chị Nguyễn Thị Tâm (quê Cần Thơ) đang làm việc tại công ty sản xuất dây dẫn điện ôtô tại Bình Dương cho biết, để tiết kiệm, chị chọn ở chung căn phòng rộng 16m2 cùng đồng nghiệp. Mỗi tháng chị trả 1,1 triệu đồng tiền trọ; giá điện 3.000 đồng/kWh, nữ công nhân tốn thêm 120.000 đồng/tháng.

“Mấy tháng nay do tình hình sản xuất của doanh nghiệp không ổn định, thu nhập của tôi giảm từ 8 triệu đồng/tháng xuống còn khoảng 5 triệu đồng. Phải chắt bóp chi tiêu lắm mới trang trải đủ, giờ tăng 1 đồng cũng là áp lực...” - chị Tâm nói.

Gia đình 5 người có con nhỏ nên anh Võ Tấn Lực (công nhân Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây, TP Cần Thơ) phải thuê 2 căn trọ liền kề. Mỗi tháng, nam công nhân chi gần 3 triệu đồng tiền trọ và điện nước, hết 1/3 thu nhập hai vợ chồng làm ra.

“Với giá thuê trọ 1 triệu đồng/phòng, điện 4.000 đồng/kWh, nước gần 8.000 đồng/m3, mỗi tháng tôi chi hơn 2,8 triệu đồng. Nếu giá điện tăng, dù không nhiều nhưng cũng tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Chưa kể, giá điện tăng thì các mặt hàng khác ở chợ dân sinh cũng nhảy múa theo” - anh Lực chia sẻ.

Chị Mỹ Hà - CN Công ty Lạc Tỷ, đang ở trọ tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM - cho biết, chủ nhà trọ của chị tính giá điện 3.000 đồng/kWh. Mức giá trên, theo chị Hà là chấp nhận được. Sau khi có thông tin về tăng giá điện, chủ trọ cho biết, sẽ xem xét, cân đối, nếu vẫn chịu đựng được thì sẽ không tăng tiền điện, nếu có tăng thì tăng chút đỉnh.

Điều chị Hà quan tâm là giá điện tăng chắc chắn ảnh hưởng đến giá cả các mặt hàng sinh hoạt, nên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của NLĐ.

Đăng ký tạm trú đầy đủ để được hưởng giá điện đúng quy định

Anh Đoàn Trần Nhiệm - công nhân Công ty Nidec Việt Nam, đang ở trọ tại Khu Giãn dân, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức - cho biết, chủ nhà trọ nơi gia đình anh ở đã đi đăng ký tạm trú đầy đủ, vì thế, gia đình anh được hưởng giá điện bậc thang đúng quy định. Trung bình mỗi tháng, tiền điện cho cả gia đình 4 người dao động từ 400.000 đồng - 500.000 đồng. Điều anh Nhiệm lo lắng là giá điện tăng sẽ làm giá cả sinh hoạt tăng thêm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của công nhân.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam - cho hay, do ngành điện mới tăng giá điện được vài ngày, nên chưa thấy công nhân phản ánh tình trạng chủ nhà trọ tăng giá điện quá mức quy định. Tuy nhiên, CĐ cũng khuyến cáo NLĐ phải đăng ký tạm trú đầy đủ vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa được hưởng giá điện đúng quy định. Khi có việc tăng giá điện bất thường từ chủ nhà trọ thì báo ngay cho CĐ biết để có phản ánh với các cơ quan chức năng.

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), hiện nay đơn vị này đang quản lý cam kết của 65.300 chủ nhà trọ với trên 1,5 triệu người thuê trọ được cấp định mức sử dụng điện theo đúng giá điện bậc thang theo quy định.

Theo quy định hiện hành, trường hợp sinh viên và NLĐ thuê nhà (không phải là một hộ gia đình), mà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Còn trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan công an quản lý địa bàn, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

EVNHCMC khuyến cáo người thuê nhà thực hiện đăng ký tạm trú đầy đủ để được hưởng điện đúng giá. Trường hợp bị tính điện giá cao hơn quy định, thì có thể liên hệ qua các kênh thông tin như: Tổng đài Chăm sóc khác hàng 1900545454, Fanpage Facebook: “Tổng Công ty Điện lực TPHCM”, Ứng dụng: EVNHCMC CSKH, Website: https://www.evnhcmc.vn hay Email: cskh@hcmpc.com.vn, ngành điện TPHCM sẽ tiếp nhận thông tin và phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra xử lý theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn