MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một khu nhà ở công nhân tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Đề nghị cải tạo, nới rộng nhà ở cho công nhân

Nguyễn Linh LDO | 25/05/2023 08:28
“Công trình nhà ở công nhân có diện tích phòng quá nhỏ, chỉ có 16 m2. LĐLĐ TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị cải tạo, nới rộng lên thành 32 m2, đồng thời lắp đặt thang máy cho tất cả block...” - đây là ý kiến của ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

16 m2 - thấy chật chội

So với việc thuê trọ ở bên ngoài vừa tốn chi phí vừa xa nơi làm việc thì những công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP Đà Nẵng thấy yên tâm khi thuê nhà ở công nhân. 

Tuy nhiên, do căn phòng thuê rộng hơn 16 m2, nên gia đình công nhân có hai con ở  thấy chật chội. Như trường hợp chị Phạm Thị Trang, công nhân KCN Hòa Cầm (TP Đà Nẵng). “Vì phòng nhỏ nên tôi gửi một con về cho ông bà ở quê chăm giúp” - chị Trang nói.

Nhà ở công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Cầm là quà tặng của Thành ủy Đà Nẵng giao cho LĐLĐ TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 hoàn thành từ cuối năm 2020 gồm 3 block, tổng cộng 285 căn, hiện đã bố trí xét duyệt cho thuê 117 căn.

Để thuê được một căn hộ tại nhà ở công nhân cần rất nhiều điều kiện, nhưng một số công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Cầm đã được xét duyệt vào ở thì lại rút hồ sơ.

Anh Hoàng Minh Hiếu, công nhân KCN Hòa Cầm chia sẻ: “Tới mùa nắng, diện tích căn hộ nhỏ, phần trần thấp nên rất nóng. Mỗi gia đình 3, 4 người, mà phòng rất nhỏ nên không chịu nổi. Chính vì vậy rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã rút lại hồ sơ không thuê nữa”.

Đề nghị cải tạo, nới rộng  phòng lên thành 32 m2

Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp và cụm khu công nghiệp, trong đó có khoảng 27.000 lao động ngoại tỉnh. Tuy nhiên hiện nay toàn thành phố có chưa tới 2.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động, tập trung cho 2 khu công nghiệp là Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) và Hòa Cầm. 

Theo khảo sát mới nhất về nhu cầu của công nhân tại các KCN do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng thực hiện, dự báo số công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2030 là 62.433 người. Trong đó, phần lớn người lao động ngoại tỉnh đang thuê trọ gần các KCN để tiện cho việc đi làm.

Dự án nhà ở CN KCN Hòa Cầm giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng do LĐLĐ TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Công trình có tổng diện tích 27.755 m2, gồm 278 phòng ở đơn và 7 phòng đôi, giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 công nhân. Diện tích các phòng từ 15,75 m2 đến 46,03 m2, giá cho thuê bình quân 18.500 đồng/m2 (đã bao gồm chi phí quản lí, vận hành).

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, ông Trần Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng - cho biết, Khu nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm hiện có tổng cộng 285 căn, đã xét duyệt 117 căn và cho thuê 44 căn.

“Công trình có diện tích phòng quá nhỏ, chỉ có 16 m2. LĐLĐ TP đã có văn bản đề nghị cải tạo, nới rộng lên thành 32 m2, đồng thời lắp đặt thang máy cho tất cả block. Kinh phí dự kiến 15,8 tỉ đồng” - ông Hoàng nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho hay đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị này đến với cơ quan chức năng, kiến nghị Quốc hội để xây dựng chính sách, đảm bảo nhu cầu chính đáng của công nhân lao động.

Ngoài ra trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện đang có 4 dự án nhà ở xã hội khác với hơn 4.000 căn hộ sắp được triển khai - vẫn là quá nhỏ so với nhu cầu thực tế của hàng nghìn công nhân, người lao động trên địa bàn TP.

TP Đà Nẵng cũng tiếp tục đôn đốc các dự án nhằm hướng tới 2025 hoàn thành 12.800 căn nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn