MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trương Thế Diệu - người giành Huy chương Bạc nghề phay CNC tại kỳ thi Tay nghề thế giới năm 2019. Ảnh: NVCC

Đề nghị có giải pháp khả thi hơn để NLĐ học nghề, chuyển đổi nghề

Linh Nguyên LDO | 07/06/2022 11:00
“Là CNLĐ trực tiếp, tôi đề nghị Chính phủ có nhiều giải pháp cụ thể, khả thi hơn nữa để thu hút thanh niên học nghề, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các CNLĐ chưa có tay nghề hoặc tay nghề thấp học nghề, chuyển đổi nghề đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài hiện nay” - đây là kiến nghị của anh Trương Thế Diệu, Cty TNHH Denso Việt Nam.

Nhận lương làm việc khi còn học năm thứ 2

Cái tên Trương Thế Diệu không xa lạ với nhiều người vì năm 2019, Diệu đã giành Huy chương Bạc nghề phay CNC tại kỳ thi Tay nghề thế giới. Câu chuyện Diệu được nhận lương khi học năm thứ 2 Trường cao đẳng Bách khoa Hà Nội cũng có không ít người nhắc tới. Nhưng trên tất cả và nhiều người, nhất là những thanh niên chuẩn bị rời ghế nhà trường, là sự liên kết giữa các doanh nghiệp với các Trường để tạo tạo cơ hội cho sinh viên.

Diệu kể, đang học năm thứ 2,  thông qua liên kết giữa nhà trường với Cty TNHH Denso Việt Nam nhận sinh viên về thực tập. Sau thời gian thực tập khoảng 2 tháng, Diệu được công ty trả lương. Trong 2 tháng đó công ty chọn lọc từ rất nhiều thí sinh đến từ các trường khác nhau để tìm ra 5 người xuất sắc rồi tiếp tục thử việc trong 3 tháng nữa mới trở thành nhân viên chính thức của công ty. 

Có lương từ khi học năm thứ 2 là điều quá bất ngờ đối với Diệu. Sinh ra trong một gia đình ở Nghệ An không quá khó khăn nhưng cũng không phải khá giả, bố mẹ đều là nông dân, thì việc tự làm ra tiền khi còn đi học như Diệu là niềm ao ước của tất cả học viên, sinh viên. Tiền lương do công ty trả khi đó đủ để Diệu trang trải toàn bộ chi phí cuộc sống tại Hà Nội và còn để dành được chút ít.

Ngoài được tạo điều kiện thì nỗ lực bản thân rất quan trọng

Để đạt được Huy chương Bạc cũng như những thành công hiện nay, Diệu đã phải nỗ lực, quyết tâm rất nhiều. Trong 1,5 năm rèn luyện và qua 2 vòng tuyển chọn với tỉ lệ chọi khá cao trong nhiều ứng viên đến từ các trường khác nhau, Diệu được chọn tham gia kỳ thi Tay nghề thế giới. Quá trình rèn luyện tay nghề, Diệu nhận được sự truyền kinh nghiệm từ những thí sinh đã từng dự thi năm 2015, 2017 cũng do công ty đào tạo. Đặc biệt Diệu được công ty hỗ trợ, đào tạo rất nhiều vì trong trường nghề phay CNC chưa được đào tạo chuyên sâu nên Diệu chưa có kỹ năng. Khi vào công ty, gần như Diệu được đào tạo từ đầu với sự kiên nhẫn và quyết tâm của bản thân Diệu. Tiếp đó công ty đưa Diệu và các bạn sang Nhật Bản, Thái Lan, Nga để cọ xát, nâng cao kỹ năng… Sau khi đạt Huy chương Bạc, Diệu được công ty tạo điều kiện cho vừa học vừa làm để hoàn thành chương trình học. Năm 2020 Diệu tốt nghiệp và làm việc 100% cho công ty.  

Cuộc thi khép lại, Diệu còn rút ra một kinh nghiệm: Ngoài kỹ năng nghề còn cần phải luyện tập những kỹ năng xử lý khi xảy ra các lỗi.

Chia sẻ về những gì đến với mình - một học sinh vào trường nghề và trở thành một CNLĐ trực tiếp - Diệu chia sẻ: Cơ hội đến từ việc có sự liên kết giữa các công ty với nhà trường để sinh viên có thể trải nghiệm thực tế. Tiếp đó là sự hỗ trợ, hậu thuẫn, tạo mọi điều kiện của công ty. Điều này cùng với nỗ lực, quyết tâm, học hỏi không ngừng của bản thân Diệu đã đem lại những thành công trong nghề nghiệp. Với thành tích đạt được, công ty đã khen thưởng và nâng bậc lương cho Diệu. Công đoàn cũng hỗ trợ về tiền mặt và giới thiệu Diệu đến chia sẻ kinh nghiệm ở một số sự kiện.

Từ thực tế của bản thân, Diệu nhấn mạnh đến việc liên tục rèn luyện, nâng cao tay nghề là giải pháp tốt nhất để NLĐ tăng thu nhập và không bị đào thải khỏi thị trường lao động rất linh hoạt hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn