MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho người lao động Công ty Trường Thành

Quế Chi LDO | 17/12/2018 15:41

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có thông báo Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn tại cuộc họp liên ngành về vụ Cty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Thành (Bắc Giang). 

Trước đó, Tổng cục THADS đã tổ chức cuộc họp liên ngành do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì để thống nhất phương án giải quyết đối với vụ việc của Cty. Tham dự còn có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Cục THADS tỉnh Bắc Giang.

Thông báo kết luận cho biết, về nguyên tắc theo quy định của pháp luật thì khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm của Cty Trường Thành phải được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ có bảo đảm của BIDV (ít nhất là phần nợ gốc theo bản án tuyên) nên không có cơ sở để ưu tiên thanh toán tiền công, tiền lương, tiền BHXH cho NLĐ.

Thông báo cho biết thêm, tuy nhiên, về việc này, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi Tổng cục THADS và BIDV đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ thanh toán tiền công, tiền lương và BHXH cho 141 NLĐ của Cty Trường Thành, nếu không thực hiện sẽ tạo tâm lý bức xúc cho người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội và tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

Do đó, Tổng cục THADS đề nghị BIDV có chính sách để tạo điều kiện hỗ trợ một phần từ nguồn tiền xử lý tài sản đảm bảo của Cty Trường Thành (tiền lãi hoặc các hình thức khác) cho NLĐ nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh, chính trị, thúc đẩy đầu tư và hoạt động tín dụng tại địa phương.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn giao Vụ Nghiệp vụ 1 tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục dự thảo văn bản gửi BIDV đề nghị phối hợp theo nội dung nêu trên.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, sau khi ngừng hoạt động từ năm 2017, Cty Trường Thành đã không thanh toán BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tiền lương, tiền phép tiền thưởng, tiền ăn ca cho NLĐ với tổng số tiền gần 2,9 tỉ đồng, trong đó, số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là hơn 2,5 tỉ đồng; số tiền nợ lương, tiền thưởng, nghỉ phép, ăn ca là gần 316,5 triệu đồng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn