MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sáng 16.9. Ảnh: Bảo Nguyên

Đề nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn

Bảo Nguyên - Tô Công LDO | 16/09/2023 09:10

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 16.9, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (BCH LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã báo cáo tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động để giải quyết và phối hợp giải quyết kịp thời.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp giải đáp, giải quyết và phối hợp giải quyết. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Qua quá trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động gồm:

Đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, nợ bảo hiểm xã hội, không đóng kinh phí công đoàn để các chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật lao động nói chung và Luật Công đoàn nói riêng.

Đề nghị quan tâm dành kinh phí để mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ cho con công nhân lao động tại các cụm công nghiệp trong tỉnh, vì thu nhập của công nhân lao động tại cụm công nghiệp còn rất khó khăn và đảm bảo tính công bằng trong việc triển khai các chính sách.

Đề nghị sớm ban hành Luật Công đoàn sửa đổi và các Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động để triển khai thực hiện.

Đề nghị Quốc hội quan tâm, trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật, có quy định cụ thể về bữa ăn giữa ca và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong vấn đề này.

Đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động để bổ sung các nội dung liên quan đến chăm sóc, phục hồi chức năng cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và suy giảm sức khỏe; chi hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ; chi đầu tư các thiết chế phòng ngừa tai nạn lao động… vào luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn