MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Đề nghị xử lý nghiêm đơn vị vi phạm tiền lương, nợ BHXH của người lao động

HƯNG THƠ LDO | 10/02/2023 16:29

Kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tiền lương, nợ BHXH.

Ngày 10.2, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị về các hoạt động công đoàn trọng tâm trong năm 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2022, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động được tổ chức công đoàn chú trọng.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp về nợ đọng BHXH kéo dài; phối hợp kiểm tra, giám sát pháp luật lao động, công đoàn tại  81 doanh nghiệp – từ đó xử lý thu hồi nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ với số tiền 8,7 tỉ đồng.

Tăng cường tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ở các doanh nghiệp mới thành lập công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp chưa có TƯLĐTT. Đến nay 89% CĐCS khu vực doanh nghiệp có 10 lao động trở lên đều có TƯLĐTT.

Trong năm 2022, công đoàn đã hỗ trợ 41.199 suất quà, trị giá 20,3 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Riêng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 11.085 suất quà, trị giá 7,7 tỉ đồng.

Đối với các chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 về xây dựng, sửa chữa Nhà Mái ấm Công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở,… đều đạt và vượt.

Năm 2023, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị xác định chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Trong đó, đề ra các nghiệm vụ trọng tâm như công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động…

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu như tỉ lệ doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho công nhân lao động theo quy định pháp luật; chỉ đạo các đơn vị bố trí nguồn vốn để xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên ở các vùng khó khăn; quan tâm chỉ đạo các ngành tiến hành các thủ tục giao đất để Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm đầu tư Thiết chế Công đoàn tại tỉnh.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh nêu thông tin tỉ lệ công nhân lao động tham gia BHXH bắt buộc khoảng 45%, nhiều doanh nghiệp vẫn còn vi phạm về tiền lương, nợ BHXH, an toàn vệ sinh lao động, kỷ luật lao động. Vì vậy, đơn vị này đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Chủ trì buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đồng tình về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 do LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đặt ra. LĐLĐ tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn.

Đối với các đề xuất của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan quan tâm hỗ trợ. Ông Nguyễn Đăng Quang gợi ý, LĐLĐ tỉnh gợi ý phát động trong đội ngũ công chức, viên chức đóng góp, hỗ trợ để xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng cao.

Riêng vấn đề doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH, ông Nguyễn Đăng Quang nói rằng sẽ đề nghị các đơn vị liên quan xử phạt hành chính, LĐLĐ với vai trò của mình hướng dẫn kiện ra tòa, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn