MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hoà trao hỗ trợ cho lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.Ảnh: P. Linh

Đề xuất bớt điều kiện để lao động tiếp cận gói 62.000 tỉ đồng

P.Linh LDO | 15/06/2020 07:02
Đó là một trong những kiến nghị được đông đảo người lao động (NLĐ), đại diện doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải Khánh Hòa đề xuất tại cuộc đối thoại 4 bên liên quan đến chính sách, pháp luật và gói hỗ trợ của Chính phủ dành cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Không tiếp cận được gói hỗ trợ

Công đoàn (CĐ) ngành Giao thông vận tải (GTVT) Khánh Hòa tổ chức chương trình đối thoại với lãnh đạo 49 doanh nghiệp (DN), 47 công đoàn cơ sở (CĐCS) và hơn 100 đoàn viên, NLĐ thuộc lĩnh vực GTVT, tư vấn, xây dựng giao thông, cầu đường hôm 12.6.

Bà Đào Thị Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Công ty (Cty) TNHH Quyết Thắng - chia sẻ, “hàng chục lao động công ty chúng tôi chờ mong được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. Nhưng khi Cty thực hiện các thủ tục xin hỗ trợ cho NLĐ, nộp lên thì bị trả lại hồ sơ vì đã nghỉ từ trước ngày 1.4. Trong khi thực tế tại Khánh Hòa từ tháng 2, tháng 3, các DN đã phải cho lao động nghỉ. Chúng tôi đề nghị có giải pháp để tháo gỡ vì rất ít lao động tiếp cận được chính sách này”.

Anh Nguyễn Hậu - tài xế taxi mất việc hơn 3 tháng nay - nói: “2 vợ chồng cùng thất nghiệp, đi tìm việc khác không được. Nghe có gói hỗ trợ của Nhà nước nên tôi làm thủ tục gửi Cty mong đỡ được một phần. Nhưng chờ mãi, tôi lại nghe Cty trả lời là không được vì DN không chứng minh được ảnh hưởng. Thiết nghĩ, để lao động khó khăn tiếp cận được sự hỗ trợ, mong cơ quan chức năng bớt các điều kiện như hiện nay”.

30 câu hỏi, nội dung được nhiều lao động, DN nêu ra là không thể tiếp cận được gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ do vướng điều kiện, thủ tục. Trong đó, vướng nhất là điều kiện lao động phải nghỉ từ ngày 1.4, trong khi Khánh Hòa công bố dịch từ cuối tháng 1.2020 nên đa số DN đều đã cho lao động nghỉ trước thời hạn này. Mặt khác, việc chứng minh DN có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khó khăn nên DN không mặn mà làm thủ tục cho NLĐ…

Chia khó cùng đoàn viên

Thống kê của CĐ ngành GTVT đến cuối tháng 5.2020 cho thấy, số lao động tại các DN giảm 1.172 người, chiếm 1/3 trong tổng số lao động toàn ngành. Đoàn viên CĐ giảm 1.034 đoàn viên trong tổng số 3.304 đoàn viên.

Ông Chu Văn An - Chủ tịch CĐ ngành GTVT Khánh Hòa - thông tin, dịch COVID-19 khiến các đơn vị, DN kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách theo tuyến cố định, dịch vụ taxi… thiệt hại nặng. Nhiều DN phải cho NLĐ nghỉ việc với số lượng lớn.

CĐ ngành chủ động tổ chức chương trình đối thoại 4 bên gồm: Sở GTVT, Bảo hiểm xã hội (BHXH), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động. Trong đó, chương trình tập trung đối thoại giải đáp chính sách việc làm, tiền lương, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và việc triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh cho NLĐ. Riêng Sở GTVT đối thoại về khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong thực hiện Nghị định 10, Nghị định 100 của Chính phủ.

Cũng theo ông An, là ngành ảnh hưởng nặng sau du lịch, chia khó cùng đoàn viên từ tháng 4.2020, CĐ ngành đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực như trang bị 1.200 khẩu trang vải kháng khuẩn, 100 chai nước rửa tay sát khuẩn cho NLĐ tại 18 DN vận tải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng có nguy cơ lây nhiễm; Tổ chức thăm hỏi, nắm tình hình, hỗ trợ trực tiếp 159 phần quà bằng tiền mặt, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, NLĐ phải ngừng việc, không có thu nhập, gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. CĐ ngành thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách hỗ trợ của địa phương và Trung ương.

“Tại chương trình đối thoại 4 bên hôm nay, chúng tôi quan tâm nhiều đến gói hỗ trợ cho NLĐ vì toàn ngành vẫn chưa có một trường hợp nào được hưởng chính sách này. Sau khi tổng hợp các kiến nghị của NLĐ, DN chúng tôi sẽ chuyển đến các cấp mong tháo gỡ được cho NLĐ”- ông An nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn